Tướng tài nào của Tào Tháo chết dưới tay nhân vật kém tiếng?
Tâm Anh (TH)
Một tướng tài của Tào Tháo được nhiều người biết đến là Từ Hoảng. Mãnh tướng thiện chiến này được Tào Tháo trọng dụng, lập được nhiều chiến công nhưng cuối cùng bị giết chết bởi một vị tướng kém tiếng của nhà Thục.
Trong số các mãnh tướng đầu quân cho Tào Tháo, nổi bật là Từ Hoảng. Trước khi đi theo Tào Tháo, Từ Hoảng là thuộc hạ của Dương Phụng, phụ trách hộ tống Hán Hiến Đế. Khi Tào Tháo muốn đón Hiến Đế về Hứa Đô thì đã xảy ra mâu thuẫn.
Trong lần gặp đó, Tào Tháo có ấn tượng mạnh về Từ Hoảng. Ông đánh giá đó là một vị tướng oai phong lẫm liệt, dũng mãnh, thiện chiến.
Về sau, Tào Tháo phái quân sư đến hòa giải. Nhờ vậy, Từ Hoảng cuối cùng từ bỏ Dương Phụng và quyết định đi theo Tào Tháo.
Vì muốn chiêu mộ Quan Vũ về dưới trướng của mình, trong trận chiến ở núi Thổ Sơn, Tào Tháo đã cử Hứa Chử và Từ Hoảng ngăn cản hổ tướng của nhà Thục Hán đi tìm Lưu Bị. Từ Hoảng khi ấy đã hoàn thành nhiệm vụ mà Tào Tháo giao.
Tào Tháo tin tưởng, trọng dụng Từ Hoảng nên nhiều lần phái đi dẫn quân đối phó với nhiều kẻ địch mạnh, bao gồm đại tướng Văn Xú của Viên Thiệu.
Trong những năm tháng làm việc cho Tào Tháo, Từ Hoảng đã lập được nhiều công và được phong thưởng.
Qua đó có thể thấy Tào Tháo công nhận về năng lực chiến đấu của Hứa Chử, xếp ông vào danh sách ngũ hổ tướng của nhà Tào Ngụy.
Tuy nhiên, cuối cùng, Từ Hoảng bị Mạnh Đạt giết chết khi trên đường vây bắt vị tướng định rời bỏ nhà Tào Ngụy để đầu quân cho nhà Thục.
Trong lần giao chiến này, Từ Hoảng đã bị Mạnh Đạt bắn tên trúng đầu và tử vong ngay tại chỗ. Một lúc sau, Tư Mã Ý dẫn quân tới nơi và tiêu diệt Mạnh Đạt. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Trong tháng cuối cùng của năm 2025, hãng ôtô Trung Quốc Lynk & Co triển khai loạt ưu đãi giảm giá bán nhằm kích cầu, tạo sức hút cho các dòng xe chủ lực.
Đây là sản phẩm mới nhất, sau khoảng 1 tháng kể từ lần cuối được thử nghiệm một sản phẩm mang thương hiệu Hennessey, trên chiếc Cadillac CT5-V Blackwing.
Tên lửa đạn đạo hạt nhân liên lục địa Minuteman III có 50 năm tuổi đời phải tiếp tục nằm trong biên chế trực chiến của Mỹ thêm 25 năm nữa vì thiếu tiền.