Sức khoẻ 360

Tưởng mệt thông thường, không ngờ 2 tuổi nguy kịch vì nhịp nhanh trên thất

Bé 2 tuổi nhập viện vì nhịp nhanh trên thất chỉ do nôn nhiều và mệt. Đây là lời cảnh báo phụ huynh không nên chủ quan với các triệu chứng thông thường.

Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận một bé 2 tuổi nhập viện vì nôn nhiều và mệt. Gia đình nghĩ bé chỉ mệt thông thường.

Tuy nhiên, khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện nhịp tim bé lên tới hơn 285 lần/phút, điện tim xác định: nhịp nhanh trên thất (SVT) – một dạng rối loạn nhịp nguy hiểm, có thể gây suy tuần hoàn nếu không được xử trí kịp thời.

nhip-nhanh.jpg
Biểu hiện nhịp nhanh trên thất trên điện tâm đồ - Ảnh BVCC

Sau khi được tiêm thuốc cắt cơn, nhịp tim bé trở lại bình thường. Những ngày sau đó, các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu đã theo dõi sát sao chức năng tim phổi và tình trạng tuần hoàn của bé. Rất may, bé ổn định sau can thiệp, tránh được nguy cơ suy tim cấp hoặc rối loạn huyết động.

Qua trường hợp này, các bác sĩ Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lào Cai cảnh báo, ở trẻ nhỏ, các dấu hiệu của rối loạn nhịp tim thường rất mơ hồ, dễ bị nhầm với các bệnh lý thông thường như mệt, sốt, mất nước, nôn trớ. Việc trì hoãn đưa trẻ đến viện có thể khiến tình trạng trở nên nguy hiểm.

Ở trẻ 1–3 tuổi, dấu hiệu nhịp tim bất thường có thể rất “mơ hồ”: Nôn ói; Bỏ ăn; Da tái; Quấy khóc; Mệt bất thường. Vì vậy, rất dễ nhầm với bệnh tiêu hóa.

Dấu hiệu cha mẹ cần lưu ý: Tim đập nhanh bất thường khi trẻ đang nghỉ; Trẻ mệt, da tái, vã mồ hôi; Bú kém, quấy khóc nhiều; Trẻ lớn có thể than hồi hộp, đau tức ngực.

Trẻ càng nhỏ, triệu chứng càng kín đáo, vì vậy phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan khi thấy trẻ mệt kéo dài hoặc nôn kèm lừ đừ.

Nguy cơ nếu phát hiện muộn: Suy tim; Tụt huyết áp; Trụy mạch.

nhip-nhanh-1.jpg
Hình ảnh nhịp tim của trẻ trên lâm sàng - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lào Cai cũng đưa ra lời khuyên cho cha mẹ khi nghi ngờ con bị bệnh:

- Kiểm tra nhịp tim khi trẻ mệt bất thường: Đặt tay lên ngực trẻ khi trẻ nằm yên. Nếu tim đập rất nhanh và đều cần đi khám.

- Không tự ý chờ “hết nôn sẽ đỡ”. Nếu nôn kèm mệt, da tái, lạnh tay chân cần đưa trẻ đi cấp cứu.

- Theo dõi tái phát. Nhịp nhanh trên thất có thể tái diễn. Trẻ cần được khám chuyên khoa tim mạch nhi sau khi ổn định.

Trường hợp bé 2 tuổi tại khoa Hồi sức Cấp cứu – Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lào Cai là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng, những biểu hiện tưởng chừng “mệt thông thường” ở trẻ có thể che giấu các bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt là rối loạn nhịp tim. Phát hiện sớm, đưa trẻ đi khám kịp thời chính là chìa khóa bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

>>> Mời quý độc giả xem video: Cầu Trần Hưng Đạo tăng tốc thi công để cán đích 2027

back to top