Việt Nam được WHO công nhận đã thanh toán bệnh mắt hột, dấu mốc y tế khẳng định nỗ lực của ngành y, hợp tác quốc tế trong phòng chống bệnh gây mù lòa này.
Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các quốc gia tiếp tục theo đuổi mục tiêu hạn chế chất béo gây hại để ứng phó với những tác động tiêu cực đến sức khỏe con người.
Biến thể JN.1 có khả năng lây lan nhanh, trốn tránh hệ miễn dịch song bằng chứng hiện tại cho thấy biến thể mới không gây mối đe dọa với sức khỏe cộng đồng.
Cục Y tế dự phòng gửi thư điện tử tới đại diện WHO và Văn phòng CDC Mỹ tại Việt Nam để có thêm thông tin về việc gia tăng các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp tại Trung Quốc.
Trước thông tin Bệnh viện Chợ Rẫy đang hết thuốc giải độc điều trị cho ba trường hợp bị ngộ độc botulinum, WHO đang tìm nguồn thuốc để hỗ trợ Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.
Đó là báo động của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 4/4. WHO kêu gọi ngay lập tức tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.
22 quốc gia đã bắt đầu có những đợt bùng phát dịch sởi lớn với 9 triệu ca mắc, 128.000 ca tử vong trong năm 2021. WHO ước tính hiện toàn cầu có gần 40 triệu trẻ em đang đứng trước nguy cơ bị nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng do dịch sởi.
Số ca bệnh đậu mùa khỉ không ngừng tăng, ngày 21/7, Uỷ ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhóm họp lần thứ 2 để xem xét việc có nên công bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ là khủng hoảng toàn cầu.
Bệnh đậu mùa khỉ đã có hơn 3.200 ca mắc và 1 ca tử vong từ hơn 50 quốc gia. WHO bày tỏ quan ngại sâu sắc về đợt bùng phát dịch này nhưng nhận định vẫn chưa phải là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cần.
Dịch đậu mùa khỉ đã lan ra 42 nước trên toàn thế giới với 2.103 ca. Theo WHO, việc xác nhận một ca mắc đậu mùa khỉ tại một quốc gia sẽ được xem là một ổ dịch.