Whitmore là một căn bệnh "giả dạng", dễ nhầm lẫn với lao, nhiễm khuẩn tụ cầu hoặc nhiễm khuẩn thông thường, dẫn đến chậm trễ trong điều trị, tăng tỷ lệ tử vong.
Bệnh Whitmore hiện chưa có vắc-xin phòng ngừa, vì vậy biện pháp phòng ngừa chính là tránh tiếp xúc trực tiếp với đất và nguồn nước bị nhiễm khuẩn. Không tắm gội, bơi, ngụp lặn ở các ao, hồ, sông tại nơi bị ô nhiễm.
Whitmore có thể gây ra các biến chứng nặng nề như nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn, tổn thương phổi. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị có thể dẫn đến suy hô hấp cấp và tử vong.
Sau thời gian mưa bão kéo dài, nhiều khu vực ngập lụt, điều kiện vệ sinh môi trường kém đã và đang cảnh báo các nguy cơ bùng phát các bệnh nhiễm khuẩn sau mưa lũ trong cộng đồng, vì vậy người dân cần có sự chủ động phòng ngừa.
Whitmore (vi khuẩn ăn thịt người) là căn bệnh khó chẩn đoán với tỷ lệ tử vong cao. Khi có các hiện tượng sốt cao, khó thở, áp xe nhiều cơ quan: phổi, gan, cơ xương khớp… cần nghĩ đến khả năng mắc bệnh Whitmore.
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, tại đơn vị ghi nhận ca mắc bệnh Whitmore - " vi khuẩn ăn thịt người ", đó là bệnh nhân nữ 14 tuổi ngụ tại xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc).
Vi khuẩn Whitmore (vi khuẩn ăn thịt người) có trong đất, nước, chất bẩn tấn công người qua da, không khí gây viêm phổi, viêm tủy xương và áp-xe nhiều cơ quan....Cần phải phòng tránh và phát hiện sớm.
Khoa Răng hàm mặt - Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết: vừa qua, khoa đã tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhi V.T.N.T. (54 tháng tuổi, Con Cuông) mắc bệnh Whitmore - Vi khuẩn ăn thịt người.
Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei xâm nhâm vào cơ thể người qua việc chúng ta tiếp xúc trực tiếp với nguồn môi trường như nước đất, không khí có tồn tại vi khuẩn, đặc biệt là các vùng nước, đất bẩn.
Ngày 2/6, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi tử vong vì bệnh Whitmore.
Ông T.Đ.M (80 tuổi, Hải Châu, TP.Đà Nẵng) vào cấp cứu tại Bệnh viện C Đà Nẵng trong tình trạng sốt cao, rét run, lơ mơ, khớp gối bên phải có dấu hiệu áp xe, hoại tử, cơ thể bệnh nhân suy kiệt, phù, thiếu máu nặng.
Bị sưng đau vú phải, thở khó, sốt cao điều trị ở bệnh viện tại Tuyên Quang không đỡ, khi chuyển xuống bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, bệnh nhân thiếu máu, suy kiệt nhiều ổ áp xe, được chẩn đoán mắc bệnh Whitmore.
(khoahocdoisong.vn) - Sau hơn 3 tuần điều trị tích cực với sự phối hợp hiệu quả của nhiều chuyên khoa trong bệnh viện, bệnh nhân bị vi khuẩn Whitmore gây tổn thương áp -xe mũi đã ổn định và được xuất viện vào ngày 19/9/2019.