Mưa lũ gây ô nhiễm môi trường và dịch bệnh tăng cao. Thực hiện vệ sinh cá nhân, xử lý nước sạch và phòng tránh muỗi để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm.
Đau mắt đỏ không chỉ do vi khuẩn, virus mà thời điểm giao mùa đông xuân số ca mắc bệnh còn tăng đột biến do dị ứng với phấn hoa, thời tiết… Bệnh có thể tự khỏi sau 7-10 ngày nhưng cũng có thể kéo dài đến vài tháng...
Sởi dễ dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong bao gồm viêm phổi, viêm não.... Bệnh sởi ở người lớn ít khi xảy ra... nên cần đề phòng.
Nước mưa chứa rất nhiều bụi, vi khuẩn, nấm, kí sinh trùng,... Khi tiếp xúc thường xuyên với nước mưa có thể gây viêm kết mạc, khô mắt và đỏ mắt, đặc biệt là viêm loét giác mạc do vi khuẩn hoặc nấm có thể làm suy giảm thị lực.
Kiến ba khoang thường bị thu hút bởi ánh sáng đèn, xâm nhập vào nhà sau đó đậu vào quần áo, giường chiếu, chăn màn. Quá trình sinh hoạt, người dân vô tình tiếp xúc, chất độc trong cơ thể kiến ba khoang nhả ra gây nên viêm, loét da.
Dịch bệnh đau mắt đỏ đang ngày càng lây lan nhanh. Tuy nhiên, nhiều người lại chọn cách tự mua thuốc điều trị tại nhà mà không qua các cơ sở y tế để thăm khám. Điều này có thể gây biến chứng ở một số trường hợp.
Kết quả giải trình tự gen các mẫu bệnh phẩm có tải lượng virus phù hợp đã xác định Coxsackievirus A24 (86%), human Adenovirus 54 (11%) và human Adenovirus 37 (3%) là những tác nhân gây ra gây đợt bùng phát đau mắt đỏ tại TPHCM.
Dịch đau mắt đỏ đang bùng phát mạnh sau mưa lũ và có khoảng 10 – 15% bị biến chứng Viêm kết mạc vẫn là bệnh lành tính, chữa được, ít có biến chứng và di chứng. Vậy phải phòng chữa thế nào?
Viêm kết mạc ở trẻ hay còn gọi là đau mắt đỏ là bệnh phổ biến. Tuy là bệnh lành tính nhưng có tỷ lệ biến chứng khoảng 20%, chủ yếu là viêm giác mạc, để lại sẹo giác mạc, gây giảm thị lực.
Chỉ trong 01 tháng trở lại đây, Khoa Mắt – Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận gần 50 ca viêm kết mạc cấp. Trong có 10 - 20% trẻ gặp biến chứng nặng như: Có giả mạc cần bóc, bị trợt giác mạc (trầy xước giác mạc).
Mắt là một trong những cơ quan đầu tiên trong cơ thể bị virus SARS-CoV-2 "tấn công", vì thế không ít trẻ mắc COVID-19 kèm theo triệu chứng viêm kết mạc (đau mắt đỏ). Nếu không được điều trị hoặc tự ý tra thuốc, bệnh có thể dẫn đến tổn thương giác mạc nặng, suy giảm thị lực.
Theo BS Bùi Thị Phương Nhung, khoa Mắt, BV Bãi Cháy, khoảng 40% bệnh nhân đến thăm khám mắt tại bệnh viện mắc bệnh viêm kết mạc hậu Covid-19. Đây là bệnh nhiễm trùng mắt thường gặp, nguyên nhân do virus, vi khuẩn; đôi khi do một số tác nhân dị ứng có thể điều trị và phòng tránh được.
(khoahocdoisong.vn) - Đây là loại viêm nhiễm thường gặp, viêm nặng và có thể gây tai biến mù lòa. Không có thuốc đặc trị cho virus này, chỉ có điều trị bổ trợ và thực hiện các biện pháp vệ sinh nhằm ngăn chặn bệnh lan tràn.
(khoahocdoisong.vn) - Bệnh viện Mắt Trung ương đã phải tiếp nhận và xử lý các biến chứng có liên quan đến thẩm mỹ nhấn mí mắt đôi bằng khâu chìm. Nhiều người chỉ bị viêm mắt nhưng cũng có người bị mù lòa.
(khoahocdoisong.vn) - Nếu ngứa mắt nhiều thì chắc chắn đến 85% là bạn bị viêm kết mạc dị ứng. Viêm kết mạc dị ứng xảy ra khi mắt tiếp xúc với một dị nguyên gây kích thích kết mạc.