Tỷ lệ ung thư thận phát triển từ nang phức tạp ước tính từ 15–50% tùy mức độ. Đặc biệt, gần 50% số ca ung thư thận xảy ra ở bệnh nhân bị bệnh thận đa nang.
Sỏi thận là bệnh lý phổ biến chiếm tới 45-50% trong các bệnh tiết niệu tại Việt Nam. Bệnh gây rất nhiều biến chứng: viêm thận mạn tính, ứ nước, ứ mủ thận, tắc nghẽn đường tiểu, suy thận, ung thư thận… nên cần chú ý.
Ung thư thận có tỷ lệ mắc đứng thứ 3 trong ung thư hệ tiết niệu, nhưng tỷ lệ tử vong cao nhất. Bệnh phát triển âm thầm, khó nhận biết ở giai đoạn đầu. Hầu hết được phát hiện tình cờ khi kiểm tra sức khỏe tổng quát.
Chán ăn, buồn nôn và sút gầy cứ ngỡ là hệ lụy của viêm dạ dày trào ngược nên bệnh nhân chấp nhận “sống chung với lũ”. Chỉ đến khi nôn quá nhiều, được gia đình đưa đi cấp cứu thì mới vỡ lẽ là u thận khủng, hơn 1000g.
Ung thư thận là ung thư có tỷ lệ mắc đứng thứ 9 ở người trưởng thành và đứng thứ 3 trong ung thư hệ tiết niệu (sau ung thư tuyến tiền liệt và ung thư bàng quang) nhưng lại là ung thư có tỷ lệ tử vong cao nhất.
Ung thư thận là loại bệnh đứng thứ ba trong ung thư tiết niệu, chiếm 2,8% trong tổng số các bệnh ung thư, lại không có dấu hiệu và triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm. Vì thế người dân cần chú ý.
Tiểu ra máu nhiều lần mới phát hiện ra bướu niệu mạc thận, bàng quang nên phải phẫu thuật cắt bỏ cả thận, niệu quản, bàng quang. Bướu niệu mạc bể thận chiếm khoảng 7 đến 15% trong tất cả các trường hợp ung thư thận nên cần chú ý.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.T. (29 tuổi, trú tại Cư Jut, Đăk Nông) nhập viện trong tình trạng khó thở nhiều, kích thích, mệt mỏi.
Bệnh viện Chợ Rẫy vừa điều trị thành công cho 1 bệnh nhân bị ung thư thận có chồi bướu trong tĩnh mạch chủ bằng nội soi. Đây được xem là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam mắc bệnh lý nói trên được điều trị bằng phương pháp này.
Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa điều trị thành công cho bệnh nhân bị ung thư thận có chồi bướu trong tĩnh mạch chủ bằng phương pháp phẫu thuật nội soi.
Ung thư thận là kết quả của một số tế bào thận phát triển không kiểm soát, dẫn đến một khối ác tính. Đây là một căn bệnh nguy hiểm, cần được điều trị càng sớm càng tốt.
Lần đầu tiên tại Việt Nam đã sử dụng robot phẫu thuật thành công cắt ung thư thận có chồi bướu trong tĩnh mạch chủ bụng. Đây là phẫu thuật đỉnh cao trong lĩnh vực ngoại tiết niệu.
Bệnh nhân to đầu chi có nguy cơ tăng cả khối u lành tính và ác tính, đặc biệt là ung thư đại trực tràng và hậu môn, cũng như ung thư thận và niệu quản.
(khoahocdoisong.vn) - Thỉnh thoảng có đợt đau nhức hông, bệnh nhân đã phải cắt cả thận phải vì ung thư tế bào biểu mô thận (UTTBBMT). Đây là loại ung thư chiếm hơn 90% các khối u tại thận và tỷ lệ tử vong cao nhất, 40% với các ung thư khác của hệ tiết niệu. U phát triển bên trong thận nên khó được phát hiện sớm, khi tới viện đã là giai đoạn cuối của bệnh.
(khoahocdoisong.vn) - Tiểu ra máu (đái máu) có thể tự hết, nhưng người bệnh không nên chủ quan vì đến 95% trường hợp đái máu lại là dấu hiệu của một số bệnh lý nguy hiểm.
(khoahocdoisong.vn) - Có tới 15% bệnh nhân ung thư thận được phát hiện khi đi siêu âm, khám sức khỏe định kỳ hay đau lưng tưởng bệnh xương khớp nhưng khi đi khám lại phát hiện ra bị ung thư thận.
(khoahocdoisong.vn) - U nguyên bào thận (còn gọi là u (Wilms) là một khối u ác tính hay gặp nhất trong số các u nguyên phát của thận ở trẻ em. Biểu hiện: bụng to, đau bụng, đái ra máu...