Cả hai bên đều đưa ra tuyên bố cho biết eo Hormuz đã thông thoáng cho tàu thương mại. Tuy nhiên nhanh chóng đổ vỡ do nhiều mâu thuẫn chính trị lẫn ngoại giao.
Tổng thống Mỹ dọa sẽ ném bom và phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở hoàn toàn cho vận tải quốc tế trong vòng 48 giờ.
Đáp lại lời kêu gọi cử tàu chiến đến Hormuz của Tổng thống Mỹ chỉ là lời bác bỏ thẳng thừng của Đức và Anh. Trong khi đó, chiến sự vẫn diễn ra căng thẳng.
Thành phố Tehran bị tàn phá nặng nề, người dân hoảng loạn khi không kích dữ dội kéo dài qua đêm. WHO cảnh báo về tác động 'Mưa đen' đến người dân Tehran.