Ukraine liên tiếp tấn công các cơ sở sản xuất và bệ phóng tên lửa Nga nhằm suy giảm năng lực tấn công và ngăn các cuộc tập kích trước khi tên lửa được phóng đi.
Ukraine đã tấn công các cơ sở tại Kapustin Yar, ảnh hưởng đến tiến trình thử nghiệm và sẵn sàng của hệ thống tên lửa Nga, mở rộng khả năng chiến lược của Kyiv.
Quân đội Nga không cần triển khai tàu chiến, máy bay ném bom chiến lược, phóng tên lửa hành trình đắt tiền để tấn công Ukraine khi họ có thứ vũ khí này.
Quân đội Nga đã thực hiện một đòn tấn công thành công vào ba bệ phóng tên lửa của Ukraine, bao gồm một hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp.
Bất chấp lệnh cấm vận của phương Tây, Nga vẫn tăng sản lượng tên lửa Iskander-M, loại vũ khí được ví là hung thần, lên gấp 3 lần so với trước chiến tranh.
Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công dữ dội vào hạ tầng của Ukraine trong những ngày qua; nhưng đây có thể là khởi đầu cho cuộc tấn công lớn hơn của Nga.
Cơ quan tình báo Ukraine hôm 18/5 cảnh báo rằng Nga được cho là sẽ tiến hành một cuộc "huấn luyện chiến đấu" phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào đêm 19/5.