Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 11/7- 17/7), toàn thành phố ghi nhận 102 ca mắc tay chân miệng, 26 ca mắc sốt xuất huyết.
Khi trẻ có dấu hiệu sốt cao khó hạ, sốt trên 2 ngày, giật mình, chới với, đi đứng không vững, thở bất thường, vã mồ hôi... cần can thiệp y tế khẩn cấp.
Ngày 5/5, theo CDC Hà Nội, trong tuần qua toàn thành phố ghi nhận 313 trường hợp mắc tay chân miệng tại 29 quận, huyện, thị xã (trừ huyện Mỹ Đức), tăng 23 trường hợp so với tuần trước.
Chuyển mùa tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn, virus, sinh vật trung gian truyền bệnh phát triển, dễ lây lan, bùng phát, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cá nhân và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.
Bệnh tay chân miệng có thể dẫn đến các biến chứng rất nguy hiểm: về tim mạch, hô hấp, não... gây tử vong nhanh nếu không được xử lý kịp thời. Trẻ đã từng mắc bệnh, vẫn có nguy cơ tái nhiễm.
Ngày 14/3, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, hiện nay, tình hình dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố đang có xu hướng gia tăng.
Trong tuần qua (từ ngày 10/5 đến 17/5), Hà Nội ghi nhận 41 ca mắc sốt xuất huyết; tăng 16 ca so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, ghi nhận 667 ca mắc, số ca mắc tăng so với cùng kỳ năm 2023.
Các bác sĩ cảnh báo, tay chân miệng biến chuyển rất nhanh, phức tạp và khó lường. Trẻ có thể mắc bệnh tay chân miệng lần thứ 2, lần thứ 3, thậm chí lần thứ 4 hoặc nhiều hơn.
Bệnh tay chân miệng do virus gây ra nên không có thuốc điều trị đặc hiệu. Theo đó, mục tiêu điều trị chủ yếu là điều trị triệu chứng và các biện pháp điều trị tích cực với những trường hợp biến chứng.
Theo chuyên gia Rachel Cox, mặc dù bệnh đậu mùa khỉ và đậu mùa có các triệu chứng tương tự nhau nhưng đậu mùa khỉ nhìn chung nhẹ hơn và ít có khả năng gây tử vong hơn.
Đậu mùa khỉ và tay chân miệng đều đang diễn biến phức tạp. Về mặt chuyên môn y khoa, việc nhận diện được các dấu hiệu bệnh kịp thời là hết sức quan trọng.
Tại Việt Nam, tay chân miệng là bệnh lưu hành quanh năm nhưng tăng mạnh nhất vào hai thời điểm tháng 3-5 và tháng 9-12. Hiện hơn 100.000 trẻ đã mắc bệnh, nhiều ca biến chứng nặng nên cần nhận biết, phòng tránh.
Tình hình bệnh tay chân miệng đang có xu hướng tăng chậm lại trong những tuần gần đây nhưng người dân không nên chủ quan, cần tuân thủ các khuyến cáo của ngành y tế.
21.000 ống thuốc phenobarbital dạng tiêm vừa về đến Việt Nam sau thời gian dài bị gián đoạn, kịp thời bổ sung nguồn thuốc quan trọng cho công tác điều trị bệnh tay chân miệng nặng tại TP HCM.
Bé đã ngừng tim phải sốc điện nhiều lần, tổn thương phổi nặng nhưng vẫn đáp ứng thần kinh nên các bác sĩ quyết định dùng kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO) để cứu bệnh nhi.