Giá xuất xưởng mỗi lon sữa là 87.800 đồng. Trong khi đó, thị trường bán một lon sữa Hiup 27 với giá trung bình hơn 546.000 đồng, cao gấp gần 7 lần giá gốc.
Sản xuất thuốc, sữa, thực phẩm chức năng giả là hành vi táng tận lương tâm, cần nghiêm trị và không nên bỏ hình phạt tử hình đối với loại tội phạm này.
Tình trạng thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đang là vấn nạn nhức nhối. Bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã chia sẻ việc tăng cường quản lý, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu tổ chức các chuyên án điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu tổ chức các chuyên án điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý thị trường, thanh tra, kiểm tra đối với các sản phẩm thực phẩm, tập trung phát hiện các nguyên liệu không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, sữa giả.
Tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, sữa giả, thuốc giả, thực phẩm kém chất lượng; tình trạng lừa đảo, quảng cáo sai sự thật...được gửi đến nghị trường Quốc hội.
Tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, sữa giả, thuốc giả, thực phẩm kém chất lượng; tình trạng lừa đảo, quảng cáo sai sự thật...được gửi đến nghị trường Quốc hội.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường phối hợp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, buôn bán thuốc giả, sữa giả...
Bộ VH-TT-DL vừa có công văn gửi nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội trong nước yêu cầu rà soát, gỡ bỏ toàn bộ quảng cáo liên quan đến các sản phẩm "sữa giả".
Bộ VH-TT-DL vừa có công văn gửi nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội trong nước yêu cầu rà soát, gỡ bỏ toàn bộ quảng cáo liên quan đến các sản phẩm "sữa giả".
Vũ Mạnh Cường đã chuẩn bị 150.000 USD và giao cho Hoàng Mạnh Hà, để thông qua Phạm Gia Khải (nguyên TGĐ Công ty CP Dược phẩm Việt Nam) để “lo chạy” vụ việc