Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đã phát hiện thêm 7 sao chổi tối, nâng tổng số sao chổi tối đã biết lên 14. Chúng được cho là có thể đã mang sự sống tới Trái Đất thuở sơ khai.
Với công nghệ ngày càng tiên tiến, chúng ta có thể hy vọng sẽ khám phá thêm nhiều bí ẩn của vũ trụ và bảo vệ hành tinh của mình trước những nguy hiểm tiềm tàng.
'Hành tinh kẹo bông' này to cỡ Sao Thổ với quỹ đạo 264 ngày Trái Đất hoặc kích thước gần bằng Sao Mộc với quỹ đạo siêu rộng, tương đương 10 năm Trái Đất.
NASA vừa ra thông báo, đến tháng 7/2028 tên lửa Falcon Heavy của SpaceX sẽ phóng thiết bị bay hạt nhân Dragonfly (Chuồn chuồn) trị giá 3,35 tỷ USD lên mặt trăng Titan của sao Thổ.
Sao Mộc, hành tinh lâu đời nhất hệ mặt trời, hình thành từ bụi và khí còn sót lại từ quá trình hình thành Mặt trời cách đây 4,5 tỷ năm. Gần đây NASA đã chia sẻ một bộ sưu tập loạt hình ảnh về hành tinh này.
Mới đây, NASA đã nhận được tín hiệu từ tàu vũ trụ khám phá mặt trăng Europa của sao Mộc sau 1 tiếng 10 phút kể từ thời điểm phóng. Cơ chế hoạt động của thiên thể này được xác định y hệt Trái đất.
Một tàu thăm dò mang tên Europa Clipper của NASA sẽ được phóng lên với mục tiêu khám phá mặt trăng băng giá Europa của sao Mộc để tìm kiếm dấu hiệu sự sống.
Một nhóm nhà khoa học từ NASA và Đại học Bang Pennsylvania đã phát hiện thêm hai nơi có thể chứa dấu vết sự sống ngoài hành tinh: mặt trăng Europa của Sao Mộc và Enceladus của Sao Thổ.
Từ trước đến giờ, chưa có từ quyển nào được quan sát rõ ràng bên ngoài hệ Mặt Trời và một khám phá mới đây, xung quanh LSR J1835+3259 đã làm thay đổi điều đó.
Mặc dù xảy ra trên các thang thời gian tương tự như trước đây, nhưng Sao Mộc và thiên thể của nó rất hiếm khi đứng thẳng hàng với Mặt trời và Trái đất.
(khoahocdoisong.vn) - Tối 21/12, Sao Mộc và Sao Thổ sẽ giao hội, chúng sẽ gần nhau tới mức khi nhìn bằng mắt thường, chúng có thể sẽ gần như dính liền thành một.
Các nhà thiên văn học tìm thấy 12 mặt trăng vệ tinh quay xung quanh sao Mộc. Các mặt trăng vệ tinh này đều thể hiện những đường quỹ đạo độc đáo, gây bất ngờ cho các nhà khoa học.
Mặt trăng thứ năm của sao Mộc, Io, là mặt trăng vệ tinh có hoạt động núi lửa phổ biến nhất trong hệ Mặt trời. Nó từng có luồng lưu huỳnh phun lên cao 300km, các hồ dung nham và vùng ngập rất rộng trong quá khứ.
Dưới đây là sự thật thú vị về về một trong bốn mặt trăng vệ tinh lớn nhất của sao Mộc có tên là Callisto. Bề mặt mặt trăng Callisto không thay đổi nhiều kể từ khi các tác động ban đầu tạo ra bề mặt của nó cách đây 4 tỷ năm.
Lần đầu tiên, các nhà thiên văn học tìm thấy sắt và titan trong bầu khí quyển của sao Mộc, một hành tinh bên ngoài hệ Mặt trời. Hành tinh ngoại lai này có tên là KELT-9b, là hành tinh ngoại lai nóng nhất từng được phát hiện.