rong tuần, Hà Nội có 146 ca sốt xuất huyết tại 61 phường, nâng tổng số lên 871 ca từ đầu năm, ngành y tế tăng cường phòng chống dịch.
Hà Nội ghi nhận 74 ca sốt xuất huyết trong tuần, số mắc tăng so với năm ngoái, kèm theo các ổ dịch mới, đòi hỏi tăng cường phòng chống dịch hiệu quả.
Tuần qua, Hà Nội vẫn ghi nhận hàng trăm ca mắc tay chân miệng và nhiều ổ dịch còn hoạt động, ngành y tế khuyến cáo phòng bệnh và theo dõi sát sao.
Chủ động phòng bệnh dại: Người dân cần tiêm phòng, xử lý vết cắn nhanh chóng và nâng cao nhận thức cộng đồng để ngăn dịch lây lan.
Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 17 ca sốt xuất huyết, trong khi ca tay chân miệng tăng với 120 trường hợp mắc.
Hà Nội ghi nhận giảm ca mắc bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, cùng với các hoạt động phòng chống dịch chủ động.
Hà Nội ghi nhận 120 ca sốt xuất huyết trong tuần qua, giảm 45 ca, nhiều ổ dịch còn hoạt động.
Trong tuần từ 21-28/11, Hà Nội ghi nhận 170 ca sốt xuất huyết, giảm 135 ca so với tuần trước, với 4 ổ dịch còn hoạt động.
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận giảm số ca sốt xuất huyết, tay chân miệng, song vẫn còn nhiều ổ dịch hoạt động và nguy cơ bùng phát mới.
Ngày 8/8, UBND huyện Hòa Vang cho biết, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại hai xã Hòa Ninh và Hòa Phong.
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu CDC Hà Nội tăng cường giám sát chặt chẽ diễn biến dịch các trường hợp nghi Sởi/Rubella trên địa bàn thành phố kịp thời lấy mẫu xét nghiệm để xác định trường hợp mắc bệnh.
Trước tình trạng số ca mắc tăng cao trên thế giới và Việt Nam đã ghi nhận 42 ca tại 13 tỉnh, thành, Bộ y tế chỉ đạo đẩy mạnh phòng chống dịch sởi.
Giới chức y tế cảnh báo bệnh bại liệt tái xuất sau khi ghi nhận dấu vết của virus trong các mẫu nước thải tại London.
Trong tuần 24 (từ ngày 10.6 đến 16.6.2022), thành phố ghi nhận 2.181 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 606 ca (38,5%) so với trung bình 4 tuần trước. Hiện đã có 9 trường hợp tử vong.
Hơn 100 người ăn nhậu tại nhà hàng Monaza 194 Trần Duy Hưng, Hà Nội đã bị "nhốt" lại nhà hàng để chờ kết quả xét nghiệm PCR từ đêm 8/12.
Đây là ngày có số ca mắc cao thứ 2 trong đợt dịch lần thứ 4 tại Hà Nội.
Đây là 1 trong 3 ngày Hà Nội có số nhiễm cao nhất. Các ca mắc tăng cao ở khu cách ly, trong cộng đồng và khu phong tỏa.
Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tới hết ngày 11/11, chuỗi lây nhiễm tại phường Phú Đô đã ghi nhận 57 ca Covid-19. Trong đó, riêng tổ dân phố 1 có 30 bệnh nhân.
Phường 6 (quận 10) vừa phát hiện hơn 20 hộ trong một con hẻm cùng một số gia đình trên đường Bà Hạt nhưng có cửa thông với hẻm này có ca F0.
Đây là ngày Hà Nội có số ca mắc cao nhất từ trước đến nay. Trong số 222 ca có 105 ca cộng đồng.
Xem thêm