Ngôi nhà không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình mà còn tạo nên môi trường sống bền vững, tăng cường sự gắn kết tình thân giữa các thành viên.
Với mặt bằng đóng mở linh hoạt cùng cách khai triển không gian phóng khoáng, mang ánh nắng đến mọi ngóc ngách, ngôi nhà bừng sáng và ngập tràn sinh khí.
Những "khoảng thở" kết hợp tinh tế giữa gạch nung và khung thép treo cùng hệ sinh thái tuần hoàn mang đến trải nghiệm sống đầy cảm hứng, gần gũi thiên nhiên cho ngôi nhà.
Giữa cuộc sống đô thị có phần ngột ngạt, ngôi nhà với diện tích xây dựng nhỏ hẹp nhưng mang vẻ đẹp “vừa đủ”, tròn trịa và gần gũi, mang đến cảm giác tự do và phóng khoáng.
Ngôi nhà gồm 4 tầng, xây kiểu nhà ống bình thường, tuy nhiên, phần mặt tiền được thiết kế cong vút như mái chùa. Chủ nhân của ngôi nhà là một người có đam mê với mỹ thuật phong thủy.
Kiến trúc sư đã đưa ra một cấu trúc đặc biệt giúp ngăn ngừa các yếu tố bất lợi như bức xạ mặt trời trực tiếp, bụi của đô thị, tiếng ồn, mưa tạt... từ đó những làn gió mát mẻ sẽ len lỏi khắp mọi ngóc ngách ngôi nhà.
Đáp ứng nhu cầu của gia đình, thay vì tận dụng hết quỹ đất để xây dựng, kiến trúc sư quyết định lùi toàn bộ 4 mặt của căn nhà , chừa một khoảng đất bao quanh để trồng cây, tạo thảm cỏ xanh mướt mắt.
Trong ngôi nhà ở Tây Ninh, ngoài hai mái hiên bố trí trước và sau nhà, bên trong nhà còn có hai mái hiên khác, xung quanh là gạch vảy cá cũ mang đậm nét dung dị, thân quen.
Để tận dụng tối đa lợi thế khu đất nhưng vẫn khắc phục được các hạn chế, nhóm thiết kế bố trí các không gian chính vào những góc vuông, không gian phụ như hàng lang, thông tầng, phòng tắm đặt tại những góc chéo.
Kiến trúc sư đã xây dựng một lớp vỏ nhiệt đới cho mặt tiền phía trước và phía sau, với thảm thực vật tươi tốt ở giữa và các khoảng trống mở rộng khắp các tầng khác nhau khiến ngôi nhà mát rượi quanh năm.