Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc tổ chức Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội, thu hút đại diện hơn 100 quốc gia thể hiện vai trò, vị trí, uy tín của Việt Nam.
Sáng 25/10, Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Lễ đón chính thức các Trưởng đoàn dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc (LHQ) về tội phạm mạng đã chính thức diễn ra. Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón.
Đại diện của Campuchia và Thái Lan bày tỏ thiện chí ngừng bắn sau khi các cuộc không kích và đấu pháo gây thương vong giữa hai nước diễn ra trong hai ngày liên tiếp.
Luật quy định lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc gồm: Lực lượng vũ trang; Lực lượng dân sự (là cán bộ, công chức, viên chức).
Sáng 5/6, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Nam Sudan.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thông điệp quan trọng tới Phiên họp hẹp cấp cao về biến đổi khí hậu được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Hoa Kỳ)
Hướng đến mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 do Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi, Johnson & Johnson và Chương trình Chống lao Quốc gia tại các nước trong khu vực Đông Nam Á thực hiện chiến dịch "Thế hệ trẻ - Những chiến binh chống lao".
Theo Liên Hợp Quốc, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã gia tăng sức ép lạm phát và ảnh hưởng tới khả năng phục hồi sau đại dịch. Chưa kể, dịch bệnh ở Trung Quốc vẫn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dành nhiều thời gian phân tích về chủ đề xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả tại Việt Nam.
Việt Nam sẽ cùng 34 quốc gia thành viên Hội đồng Thống đốc thảo luận, xem xét và khuyến nghị Đại hội đồng IAEA về chương trình hoạt động và vấn đề tài chính của IAEA...