Phát hiện của các nhà khoa học Nga cho thấy, bệnh nhân hậu Covid-19 có thể mắc bệnh hoại tử xương dẫn đến mất khả năng vận động và có thể phải thay khớp.
Bệnh gia tăng chủ yếu do thói quen ăn kiêng không khoa học, rong kinh và các vấn đề phụ khoa ở nhóm phụ nữ trẻ. Đáng chú ý, xu hướng bệnh gia tăng ở nhóm người hậu COVID-19 do rối loạn hấp thu và suy nhược kéo dài.
Nợ miễn dịch hậu Covid-19 làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh nhiễm trùng ở trẻ em (cúm A, cúm B, sốt virus, tay chân miệng…) khiến các cơ sở khám chữa bệnh Nhi khoa trên toàn quốc luôn trong tình trạng quá tải.
Bố mẹ giúp con cải thiện sụt cân và phục hồi sức khỏe hậu Covid-19 bằng bổ sung dưỡng chất cần thiết từ thực phẩm hoặc sản phẩm sữa dinh dưỡng đặc biệt.
Nữ giới có xu hướng mắc hậu COVID-19 cao hơn nam giới. Đa phần bệnh nhân còn tồn tại triệu chứng hậu COVID-19 từ 2 - 5 tháng (khoảng 68%), tuy nhiên có đến 17,4% bệnh nhân có triệu chứng hậu COVID-19 nhiều hơn 5 tháng và gần 5% bệnh nhân vẫn còn những triệu chứng này sau 10 tháng.
Hiện nay, nhiều nơi triển khai gói khám Hậu Covid-19 lên hàng chục chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh… thậm chí cả MRI não. Có cần thiết hay không?
Nhiều cơ sở y tế đã triển khai khoa/phòng khám hậu Covid-19. Nhiều nơi đưa ra gói khám hậu Covid-19 với các mỹ từ như “gói chuyên sâu”, “gói nâng cao”, “gói chuyên gia”. Chi phí có thể lên đến hơn 7 triệu đồng.
Bệnh nhân sau Covid-19 có thể gặp tới hơn 200 các di chứng liên quan hậu Covid. Đừng tốn kém mua bán thuốc gì để chữa hậu Covid-19, thay vào đó là bổ sung chế độ ăn khoa học, các dưỡng chất cần thiết cho não bộ, tim mạch, thần kinh, xương khớp... để phục hồi bệnh.
Có 203 triệu chứng hậu Covid-19. Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh phù hợp, tránh để người dân lo lắng, hoang mang quá mức, tránh lạm dụng chỉ định....
Trẻ ho kéo dài, hụt hơi, chán ăn, rối loạn vị giác… dù âm tính Covid-19 nhiều ngày. Nhiều cha mẹ trăn trở tìm kiếm giải pháp chăm sóc con, nhất là dinh dưỡng, trong quá trình hồi phục.
Có hàng chục loại thuốc, thực phẩm chức năng “thanh lọc phổi”, chữa di chứng hậu Covid-19 trong nước và ngoài nước được quảng cáo như “thuốc tiên” giao bán trên chợ thuốc online. Người mua sử dụng có thể tiền mất, tật mang. Hãy nên dùng chính thực phẩm để nâng cao sức đề kháng và phòng tránh hậu Covid-19.
Nhiều người khỏe mạnh nguy kịch vì bệnh tim mạch hậu Covid-19. Nhiễm Covid-19 làm tăng 63% nguy cơ đau tim, 52% nguy cơ đột quỵ và 72% nguy cơ suy tim trong khoảng thời gian 12 tháng so với những người không mắc bệnh. Nhận biết và điều trị sớm các vấn đề tim mạch hậu Covid-19 để tránh những biến chứng nguy hiểm tính mạng.
Đi cùng với cảm giác miệng có vị như kim loại là sự thay đổi của vị giác. F0 sẽ mất các vị cơ bản như mặn, ngọt, chua, cay, đắng hoặc cảm thấy thực phẩm có vị chua, thối…Mất và rối loạn vị giác khiến người bệnh sụt cân, suy giảm sức đề kháng nên cần khắc phục.
Cụ bà 72 tuổi (Hà Nội) mới khỏi Covid-19 được 1 tháng, đột ngột bị đau nhức chân phải, toàn bộ đùi và cẳng chân phải lạnh ngắt và tím tái, cử động rất hạn chế...
ThS.BS Nguyễn Hoài Nam, Khoa Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, Bệnh viện mới phát hiện và điều trị viêm não do giun đũa chó mèo hiếm gặp cho bé gái 10 tuổi, tiền sử khoẻ mạnh, nhiễm COVID-19 cách 5 tuần.
Khoảng 10-50% số người mắc COVID-19 có thể mắc phải hội chứng COVID kéo dài, trong đó gần một nửa có đủ các triệu chứng mắc viêm cơ não tủy. Căn bệnh này được biết đến như một hội chứng gây mệt mỏi mãn tính, song còn chưa được quan tâm và tìm hiểu.
Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An vừa cứu sống một bệnh nhân nữ, 47 tuổi bị viêm cơ tim cấp biến chứng sốc tim có rối loạn nhịp nặng, viêm phổi sau nhiễm Covid- 19 bằng ECMO.