“Việc một cơ sở thẩm mỹ hoạt động vượt quá phạm vi chuyên môn và sử dụng nhân sự không đăng ký hành nghề là vi phạm nghiêm trọng, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của khách hàng", bác sĩ Trần Minh Tú cho biết.
GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim Hà Nội đã có đơn xin thực hành tại Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) để được cấp chứng chỉ hành nghề.
Trong 7 tháng năm 2023, Phòng khám Đa khoa Văn Kiệt bị xử phạt 3 lần, tước giấy phép hoạt động 2 lần vì hàng loạt sai phạm. Nhiều bác sĩ, nhân viên y tế cũng bị phạt, tước chứng chỉ hành nghề.
Phòng khám đa khoa Việt - Sing (324/8 Lý Thường Kiệt, Quận 10) bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt 144 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong 4 tháng.
Sáu bác sĩ ở phòng khám tư vừa bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn, vì sai phạm liên quan hồ sơ bệnh án. Ngoài ra, nhiều phòng khám đa khoa cũng bị xử phạt.
Do có nhiều vi phạm, Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Hera thuộc Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Hera bị xử phạt 193 triệu đồng và đình chỉ hoạt động của cơ sở trong lĩnh vực y tế trong thời hạn 18 tháng.
Cơ sở nha khoa Quốc tế Daisy Dental dính hàng loạt sai phạm trong công tác khám, chữa bệnh vừa bị Sở Y tế tỉnh Bình Dương xử phạt hơn 137 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động, tước chứng chỉ hành nghề của bác sĩ.
Luật sư nhận định Hoàng Công Lương không bị cấm hành nghề nên vẫn có thể trở lại làm bác sĩ nhưng phải cập nhật lại kiến thức chuyên môn theo quy định.