Trong thế giới tự nhiên, phần lớn động vật có vú mang màu sắc đơn giản như nâu, xám, đen hoặc trắng.
Mang dáng dấp sóc bay nhưng lại là loài cổ xưa gần với linh trưởng, chồn bay Philippines gây kinh ngạc với “áo choàng” da giúp lượn xa hàng chục mét.
Thỏ Bắc Cực thích nghi tuyệt vời với khí hậu khắc nghiệt của vùng cực, nổi bật với bộ lông trắng, tai ngắn và khả năng chạy nhanh trên tuyết.
Phát hiện hóa thạch gây chấn động tại Mông Cổ: loài động vật có vú cổ xưa giúp giới khoa học viết lại lịch sử tiến hóa giữa kỷ Phấn trắng.
Loài lợn quái dị này sống một mình, đào hang rất giỏi, và chủ yếu ăn kiến và mối bằng chiếc lưỡi dài và dính.
Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS Computational Biology, của Đại học Princeton, các nhà nghiên cứu đã phân tích khả năng nhiễm virus corona ở nhiều loại động vật có vú khác nhau.
Xem thêm