Căn biệt thự được mệnh danh là “dinh thự sang trọng nhất Trung Quốc”. Tòa nhà gồm 12 tầng và được phủ sơn trắng toàn bộ với lối kiến trúc châu Âu cầu kỳ.
Sử dụng tông màu trắng chủ đạo nên căn biệt thự còn được gọi là "bạch dinh". Dinh thự chỉ có 2 tầng, gồm 5 phòng ngủ, một phòng khách rộng và tiền sảnh có cầu thang mạ vàng.
Theo tiết lộ của gia chủ, dinh thự được thiết kế theo kiến trúc Pháp với tông màu vàng đồng chủ đạo. Tòa nhà được khởi công từ tháng 2/2022, có diện tích sàn 400m2 trên tổng diện tích 7.200m2.
Tọa lạc tại Tứ Kỳ (Hải Dương), căn biệt thự được xây dựng như một công viên công cộng với hồ cá Koi, mô hình tháp Eiffel, bể bơi, du thuyền và đặc biệt có cả chiếc trực thăng trên sân thượng.
Sau cả trăm năm, dinh thự Hoàng A Tưởng, thị xã Bắc Hà (Lào Cai) vẫn giữ được gần như nguyên vẹn kiến trúc với nét cổ kính, kết hợp giữa Châu Âu và châu Á.
Sau hơn 3 năm xây dựng, dinh thự Lang Truyền (tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) của vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Lang và bà Lê Thị Truyền chính thức hoàn thành cuối năm 2022.
Dinh thự Lang Truyền tọa lạc trên khu đất 3.000m2 tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Tòa nhà cao 28m với 1 tầng trệt, 1 lửng, 1 tầng lầu và 1 tum, được thiết kế theo kiểu Đông - Tây kết hợp.
Nằm trên "lưng rùa khổng lồ", chi phí xây dựng tương đương 150 tỉ đồng, mang ba kiểu phong cách kiến trúc khác nhau... là những sự thật thú vị về dinh Vua Mèo nổi tiếng ở Hà Giang.
Dinh thự cao 28m với 1 tầng trệt, 1 lửng, 1 tầng lầu và 1 tum, được thiết kế theo phong cách Đông - Tây kết hợp. Nhiều hạng mục bên trong biệt thự như cửa, cầu thang và trần được sử dụng hoàn toàn bằng gỗ đỏ từ Lào.
Mặt tiền với những cột đá khổng lồ bao quanh lối vào, ba mái vòm lớn trên đỉnh và phong cách kiến trúc lấy cảm hứng từ các cung điện châu Âu, dinh thự là một trong những tòa nhà bắt mắt nhất ở Việt Nam.
Dinh thự quyền lực của cha con "vua Mèo" khởi công xây dựng năm 1914 đến năm 1921 mới hoàn thành. Kiến trúc dinh thự có sự kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc châu Âu và châu Á.