Rò khe mang là dị tật bẩm sinh do sự bất thường trong quá trình hình thành cung mang ở thai nhi, đến tuổi thiếu niên, trưởng thành mà không được phát hiện.
Nhờ phối hợp các chuyên khoa, các bác sĩ bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã kịp thời cứu sống bệnh nhi bị thoát vị hoành bẩm sinh. Đây là bệnh lý nguy hiểm nên sàng lọc trước sinh để phát hiện sớm.
130 trẻ bị dị tật bẩm sinh đã được khám sàng lọc và 90 bé được phẫu thuật miễn phí mang đến một cuộc sống mới nhiều năng lượng, đầy tự tin cho những em bé sinh ra đã chịu thiệt thòi vì những khiếm khuyết trên gương mặt.
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật, hồi sức cứu sống trường hợp trẻ sơ sinh non yếu, bị dị tật bẩm sinh khe hở thành bụng, nội tạng nằm ngoài cơ thể, dị dạng ruột, tiên lượng rất nặng.
Thoát vị hoành bẩm sinh là sự khiếm khuyết của cơ hoành dẫn đến các tạng trong ổ bụng chui lên lồng ngực từ khi thai nhi trong bụng mẹ. Tỷ lệ tử vong của thoát vị hoành là hơn 60%. Bệnh cần được phát hiện sớm để phẫu thuật.
Rò khe mang là dị tật bẩm sinh vùng cổ bên được chỉ định điều trị phẫu thuật để lấy bỏ toàn bộ đường rò. Việc phẫu thuật cần thực hiện tại cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị để hạn chế biến chứng nguy hiểm.
Ngay khi chào đời trẻ không thể tự thở được do dị tật tịt lỗ mũi sau 2 bên. Đây là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp, xuất hiện với tỷ lệ 1/5000-1/8000 trẻ sinh ra còn sống.
Bộ Y tế chỉ đạo các tỉnh, thành phố thực hiện chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2023, đảm bảo nguồn lực để sàng lọc trước sinh và sơ sinh 9 bệnh, tật bẩm sinh...
Dù cơ hội sống khi vừa cất tiếng khóc chào đời chỉ vỏn vẹn 1% nhưng sự chiến đấu với bệnh tật đầy kiên cường và sự quyết tâm của y bác sĩ đã đem sự sống diệu kỳ.
(khoahocdoisong.vn) - Bộ Y tế vừa có Quyết định số 3845/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục một số bệnh, tật bẩm sinh được tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh thuộc gói dịch vụ cơ bản.
(khoahocdoisong.vn) - Trẻ nhỏ mới sinh ra được chẩn đoán chân thấp chân cao gặp khá nhiều. Việc kéo dài chân thực hiện khi chênh lệch 2 chân trên 3cm và thường là trên 10 tuổi khi có sự phối hợp tốt giữa bệnh nhân và thầy thuốc.
(khoahocdoisong.vn) - Cha mẹ nào cũng mong con chào đời khỏe mạnh, song tỷ lệ trẻ bị dị tật hoặc thiểu năng trí tuệ đang là mối lo ngại hàng đầu. Trẻ không may mắc bệnh phải chịu thiệt thòi, là nỗi đau suốt cả cuộc đời đồng thời là gánh nặng cho gia đình và toàn xã hội. Để có những đứa trẻ khỏe mạnh, khám sàng lọc cần được cha mẹ quan tâm.