Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra đột xuất công ty sản xuất kẹo rau củ Kera của Tập đoàn Chị Em Rọt. Sản phẩm này được Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs quảng cáo rầm rộ và bị tố thổi phồng công dụng.
Khai thác, sử dụng nước mặt cho mục đích kinh doanh nhưng không có giấy phép theo quy định, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng (Hà Tĩnh) bị xử phạt 120 triệu đồng.
Liên quan đến những sai phạm trong mua sắm thiết bị dạy và học, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành bắt Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cổ phần CNTT Lam Hồng về tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tính đến ngày 30/9/2022, Ngân hàng Nhà nước mới cấp phép cho 16 Công ty tài chính hoạt động. Trong đó, Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC có vốn điều lệ lớn nhất 10.928 tỷ đồng.
Theo tiến độ đầu tư, đến hết quý III/2019, Công ty Trung Nguyên phải hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng. Tuy vậy, chủ đầu tư đã không triển khai dự án đúng tiến độ nên UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án này.
Hiện tại, thị trường chứng khoán “lộ” ra những vấn đề bất lợi cho nhà đầu tư, nhất là khi các công ty chứng khoán vừa quản lý tài khoản, tư vấn đầu tư đồng thời tham gia hoạt động tự doanh. Điều này dẫn đến sự thiếu minh bạch và bất bình đẳng trong tiếp cận thông tin.
Những ngày qua cái tên Vương Phạm trở thành nhân vật “hot” giữa lùm xùm Johnny Đặng và Khoa Pug. Vương Phạm nhanh chóng trở thành cái tên được chú ý bởi khối tài sản khổng lồ và sự giỏi giang trong kinh doanh của mình.
Quảng cáo đã biến mạng xã hội này thành một công ty có giá trị lên tới nghìn tỷ đô la Mỹ. Liệu những phi vụ mạo hiểm mới sẽ đưa công ty này đi xa hơn nữa?
Sau khi trúng gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Sở KH-ĐT Hà Nội trị giá gần 43 tỷ đồng, liên danh Nhật Cường - Đông Kinh đã lên danh sách "biếu quà" cho nhiều lãnh đạo.
(khoahocdoisong.vn) - Theo báo cáo Kiểm toán Nhà nước trình Quốc hội, 17/17 tập đoàn và tổng công ty sử dụng vốn Nhà nước được kiểm toán đều sản xuất kinh doanh có lãi. Tuy nhiên, việc quản lý sử dụng vốn, tài sản của các doanh nghiệp còn hàng loạt lỗ hổng, không đúng quy định nhà nước, nhiều đơn vị đầu tư thua lỗ, mất vốn...