Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).
Ngay sau khi phát hiện căn nhà 3 tầng ven đường có đám cháy, anh Đạt đã dừng xe, hô hoán mọi người tìm cách đập cửa kính, trèo vào bên trong dập lửa và giải cứu thành công 2 cháu nhỏ.
Ngày 30/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết, vào khoảng 18h ngày 29/12, Tổng đài 114-Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo của người dân về việc xảy ra cháy xưởng gỗ tại đường Thanh Niên, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng.
Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 5h45 sáng. Nhiều người trong nhà phát hiện và cố gắng dập lửa nhưng không thành công. Lửa lan nhanh kèm theo cột khói lớn khiến cư dân xung quanh hoảng sợ, nhiều người phải tháo chạy ra ngoài.
Sáng 20/12, Công an quận Hoàng Mai có báo cáo sơ bộ ban đầu vụ cháy lán tạm ngoài trời để lốp xe cũ và tập kết phế liệu xảy ra vào đêm 19/12. Ban đầu xác định không có thiệt hại về người.
Sáng 15/11, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại một bãi tập kết phế liệu trên địa bàn xã Kim Chung, huyện Đông Anh (TP Hà Nội), khói đen bốc lên cao hàng chục mét kèm nhiều tiếng nổ.
Sáng nay ngày (4/10), tại xưởng sản xuất xe đạp, xe máy điện của Công ty TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật, Lạng Sơn xảy ra cháy lớn, thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH), trong tháng 7/2024, cả nước xảy ra 305 vụ cháy. Trong đó, 82,2% nguyên nhân là sự cố thiết bị điện.
Nguyên nhân vụ cháy được xác định là chập mạch điện trên đường dây dẫn khu vực đầu xe máy điện làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan sang các xe xung quanh.
3 người mắc kẹt tại tầng 5, trong đó có 1 người bị thương ở chân không tự di chuyển đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đưa xuống khu vực an toàn.
Tại ki ốt số 35, kinh doanh giặt là đã xảy ra cháy, ngọn lửa sau đó lan sang ki ốt kinh doanh hàng hoa tươi và giày dép, quần áo khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.