Do vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải, Công ty CP phát triển Công nghiệp Xanh bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt phạt 370 triệu đồng.
Với hành vi không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại, Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ tài nguyên môi trường bị UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt 30 triệu đồng.
Phó Chủ tịch tỉnh Hải Dương yêu cầu từ 0h ngày 6/9, Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương phải dừng ngay việc chuyển giao tro, xỉ ra khỏi nhà máy bằng cả đường bộ và đường thủy.
Nhằm giữ gìn môi trường sinh thái biển Hòn La, UBND tỉnh Quảng Bình quyết định không nhấn chìm gần 3 triệu m3 vật chất nạo vét được xuống biển, mà sẽ chuyển lên bờ để làm vật liệu san lấp.
Người dân trên địa bàn xã Tân Cương (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu xử lý chất thải rắn Đá Mài.
Kết quả giám định mẫu nước thải ra môi trường có nhiều thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên (trong đó có thông số Coliforms vượt 2.200 lần; thông số BOD5 vượt hơn 80 lần; thông số NH4 + _N vượt 66,7 lần…)
Các nhà khoa học Phần Lan đã phát minh miếng đệm lót sinh học có tên FreshTech, có khả năng kéo dài thời gian sử dụng của rau củ nhằm giảm thiểu tình trạng dư thừa, lãng phí thực phẩm.
Biến chất thải thành năng lượng vẫn là một lựa chọn tốn kém để xử lý chất thải và tạo ra năng lượng so với các giải pháp sản xuất bằng năng lượng hóa thạch khác. Do đó, giải pháp này chưa được đánh giá cao so với các giải pháp tái tạo khác như năng lượng gió và năng lượng mặt trời.
Ngày 25/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa tiến hành khai quật các vị trí bên trong xí nghiệp đèn ống của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang (TP Biên Hoà), phát hiện hơn 42 tấn chất thải nguy hại chưa qua xử lý ra môi trường.
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa quyết định xử phạt Công ty CP Dệt may Huế (trụ sở chính tại số 122 Dương Thiệu Tước, phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ) với số tiền hơn 270 triệu đồng vì vi phạm về bảo vệ môi trường.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa có công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý chất thải với các trường hợp mắc COVID-19 tại nhà.
Theo các tổ chức và chuyên gia về môi trường, nếu không hành động và có chính sách quyết liệt, Việt Nam có thể sẽ là quốc gia dẫn đầu về lượng chất thải nhựa ra đại dương.
Một vụ rò rỉ chất thải từ mỏ kim cương lớn nhất ở Angola đã khiến ít nhất 12 người chết và 4.400 người đổ bệnh ở nước láng giềng Cộng hòa Dân chủ Congo.
(khoahocdoisong.vn) - Kết quả xét nghiệm 60 tấn chất thải được chở từ Ninh Bình vào thị trấn Nông Cống để đổ trộm đều cho các chỉ số dưới ngưỡng cho phép.