6 người dân ở Thanh Hóa bị ngộ độc thực phẩm do ăn bọ xít
Sau khi dùng món ăn bọ xít, 6 người dân ở xã Phú Xuân (Thanh Hóa) đã bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu.
Sau khi dùng món ăn bọ xít, 6 người dân ở xã Phú Xuân (Thanh Hóa) đã bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu.
Đang dùng máy bắn đinh để sửa đồ tại nhà, anh N.V.T. (Cần Thơ) bất ngờ bị cây đinh kim loại dài khoảng 4cm bắn xuyên ổ bụng.
Đau tinh hoàn kéo dài nhưng không chia sẻ với gia đình, thiếu niên 14 tuổi nhập viện trong tình trạng bị xoắn tinh hoàn nguy hiểm.
Các y bác sĩ Trung tâm Y tế Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa cấp cứu thành công một ca sa dây rốn hiếm gặp, cứu sống cả mẹ và thai nhi trong gang tấc.
Sau khi ăn các món chế biến từ ve sầu, bệnh nhân xuất hiện nhiều dấu hiệu như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, sốt, nổi mẩn, khó thở và sốc phản vệ.
Tai nạn do súc vật cắn không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng về thể chất mà còn để lại sang chấn tâm lý nặng nề cho trẻ nhỏ.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên điều trị cho 2 bệnh nhân bị rắn cắn, trong đó có một trường hợp rất nặng phải hỗ trợ hô hấp bằng thở máy xâm nhập.
Khi thực hiện động tác quăng câu, bé trai ở Nghệ An vô ý để lưỡi câu văng trúng vào mặt, không gỡ ra được.
Sau khi ăn rau lạ, 3 người trong cùng một gia đình ở xã Nậm Cắn (Nghệ An) nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn nhiều, mê man, rối loạn hành vi, khó thở…
Sau khi người ngừng tim được đưa đi cấp cứu, bác sĩ Trần Văn Biên vẫn mang nặng tâm lý lo lắng và dõi theo từng diễn biến của bệnh nhân.
Sở Y tế TP HCM triển khai kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, sẵn sàng cấp cứu và phòng chống dịch.
Bệnh nhân 38 tuổi thoát khỏi nguy kịch sau ca phẫu thuật phức tạp, xử lý các tổn thương nặng do dị vật xuyên qua hậu môn gây ra.
Bệnh nhân suýt gặp nguy hiểm tính mạng sau khi nuốt tăm tre, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ăn uống cẩn thận, phòng tránh dị vật nguy hiểm.