"Cái gì đã chín đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình, ủng hộ thì luật hoá, áp dụng vào thực tiễn", Thủ tướng nói.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp làm thay đổi đáng kể chức năng, nhiệm vụ của cấp xã, phường.
Người dân, doanh nghiệp tại Hà Nội có thể nộp toàn bộ thủ tục xây dựng bằng hình thức trực tuyến, không cần đến nộp giấy, không cần xếp hàng chờ đợi...
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát công việc trên tinh thần "việc gì có lợi cho dân thì ta hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng, trình ban hành Nghị định về khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, hoàn thành trong tháng 4/2023.
Sáng 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.
(khoahocdoisong.vn) - Với chỉ số tổng hợp đạt 95,88 điểm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2020.
(khoahocdoisong.vn) - Cải cách hành chính (CCHC) của TPHCM trong giai đoạn 2011 - 2020 đạt nhiều mục tiêu đột phá có ý nghĩa thực tiễn, mang lại nhiều kết quả thiết thực. CCHC được xem là nhiệm vụ trọng tâm để phục vụ nhân dân tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội TPHCM.
Nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, thời gian qua, ngành thuế tỉnh Ninh Bình đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng trực tuyến...
Theo kết quả cải cách hành chính vừa được công bố, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu ở khối địa phương. Ở khối bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước đứng đầu, Bộ GTVT “đội sổ”.
Theo PGS.TS Bùi Văn Nhơn, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia, công cuộc cải cách thủ tục hành chính đến nay đã đạt được khá nhiều thành tựu, xong vẫn chưa thể xóa bỏ được việc cán bộ nhũng nhiễu, gây khó dễ, phiền hà cho dân. Bản thân các chính sách, quy định là để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân. Luật không biết nhũng nhiễu, chỉ có cán bộ mới làm được việc ấy.
(khoahocdoisong.vn) - Theo PGS.TS Bùi Văn Nhơn, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia, công cuộc cải cách thủ tục hành chính đến nay đã đạt được khá nhiều thành tựu, xong vẫn chưa thể xóa bỏ được việc cán bộ nhũng nhiễu, gây khó dễ, phiền hà cho dân. Bản thân các chính sách, quy định là để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân. Luật không biết nhũng nhiễu, chỉ có cán bộ mới làm được việc ấy.
Chúng ta đã đang cải cách hành chính, sử dụng công nghệ thông tin hiện đại. Nhưng nếu người trong bộ máy hành chính không đủ tâm, đủ tài thì thủ tục đơn giản mấy cũng sẽ khó khăn, công nghệ hiện đại mấy cũng thành vô dụng” – Đại biểu QH Nguyễn Thị Kim Thúy. tuoitre.vn ngày 30/10