HĐXX tuyên phạt bị cáo Nghiêm Quang Minh (chủ chung cư mini) mức án 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, buộc bồi thường hơn 23 tỷ đồng.
Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Hoàng Thị Liêu đã "nổ" mình có các mối quan hệ, đủ khả năng xin vào làm việc tại các cảng hàng không để lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.
Tòa án Nhân dân huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm về vụ án của bị cáo Lê Đình Minh và Trương Thị Lý về tội buôn bán trái phép chất ma túy, được quy định tại khoản 2 điều 251 Bộ luật Hình sự.
Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Bá Thuận (sinh năm 2003, ở xã Đồng Lương), Đỗ Đình Minh (sinh năm 2003, ở xã Trí Nang), Vi Tuấn Anh (sinh năm 2004, ở thị trấn Lang Chánh), cùng huyện Lang Chánh về tội giết người.
Scandal bỏ rơi hai con nhỏ buộc Trịnh Sảng phải sang Mỹ "ẩn náu" dư luận. Cô vừa mất quyền nuôi con và đang là đối tượng bị điều tra nghi vấn trốn thuế.
Dù là người gây ra tai nạn, nhưng nam thanh niên vẫn hành hung dã man một nạn nhân (là nữ học sinh) vì cho rằng lỗi từ phía em này và bạn. Trả lời phóng viên báo Tin tức sáng 9/12, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết: “Hành vi dùng chân đạp liên tiếp vào đầu cháu gái, tùy theo tính chất, mức độ hậu quả, đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng về tỷ lệ thương tích gây ra theo quy định tại Điều 134 Bộ Luật hình sự”.
Cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Văn Minh tại phiên tòa phúc thẩm vụ án sai phạm nhà đất công sản, trong đề nghị, bị cáo có nêu ý kiến triệu tập ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND Đà Nẵng).
Khi mắc bệnh ung thư, chúng ta dễ rơi vào vòng xoáy tâm lý đau khổ, tuyệt vọng. Thế nhưng, sức đề kháng là yếu tố quan trọng nhất để ngừa và điều trị bệnh các nhiễm trùng và ung thư. Suy nghĩ càng tích cực càng làm tăng sức đề kháng một cách mạnh mẽ.
y là mức án thiếu công bằng, bỏ lọt tội phạm. Nếu giữ nguyên mức án tử hình đối với nông dân Đặng Văn Hiến thì sẽ có nhiều công ty, doanh nghiệp dám thu hồi đất như Công ty Long Sơn. Và không tránh khỏi có những người dân khác phải hành xử trong thế bị “dồn đến chân tường”.