Khoa học & Công nghệ

Tự động hóa giúp Triều Tiên thay đổi hoàn toàn công nghệ sản xuất tên lửa

Những thành quả sản xuất vượt ngoài mong đợi từ việc tự động hóa sản xuất đang làm thay đổi hoàn toàn các tổ hợp chế tạo tên lửa của Triều Tiên.

Khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đến thăm nơi mà phương tiện truyền thông nhà nước gọi là "nhà máy tên lửa tự động" vào cuối tháng 8, ông đã đi ngang qua hàng loạt tên lửa đạn đạo và các tổ hợp này đều có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

Theo các chuyên gia và thông tin nguồn mở, thành công đáng chú ý của chương trình tên lửa Triều Tiên là kết quả trực tiếp của nỗ lực tổng thể của Bình Nhưỡng nhằm bù đắp cho nhiều thập kỷ thiếu sót trong quy trình sản xuất quốc phòng.

Năng lực sản xuất tên lửa của Triều Tiên phát triển vượt bật từ khi ông Kim Jong Un lên nắm quyền. Ảnh: Thông tấn xã Triều Tiên

Khi đến thăm cơ sở tên lửa giấu tên này vài ngày trước khi đến Trung Quốc để dự cuộc duyệt binh lớn ở Bắc Kinh, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết Chủ tịch Kim Jong Un "rất hài lòng khi nghe báo cáo rằng hệ thống sản xuất dây chuyền lắp ráp tự động đã được thành lập".

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, các thiết bị tự động trong nhà máy xử lý "xử lý chính xác, đo lường và lắp ráp các bộ phận khác nhau", bao gồm các trạm kiểm soát chất lượng và dẫn đến "tăng năng suất và đảm bảo tính chất định tính của sản phẩm".

Các chuyên gia nhận định, việc tập trung vào gia công tự động mà giới lãnh đạo Triều Tiên đã nhắc đến trong thập kỷ qua đã đóng vai trò quan trọng trong việc cho phép nước này phát triển khả năng răn đe hạt nhân bằng tên lửa nhanh hơn nhiều so với Liên Xô và Mỹ trong Chiến tranh Lạnh, mặc dù Bình Nhưỡng đang chịu các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt.

Hơn nữa, có những dấu hiệu cho thấy nỗ lực tự động hóa đang mang lại lợi ích cho toàn bộ ngành công nghiệp quốc phòng của Triều Tiên. Sang-jung Byun và Seungwoo Kim, các nhà nghiên cứu tại Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Hàn Quốc, đã viết : "Trong khi các chính sách trước đây tập trung nhiều vào phát triển hạt nhân và tên lửa, thì cách tiếp cận hiện tại đã mở rộng để bao gồm hiện đại hóa các hệ thống vũ khí thông thường, đổi mới quy trình sản xuất và kết hợp các công nghệ tiên tiến như hệ thống không người lái và trí tuệ nhân tạo".

Triều Tiên đã có thể sản xuất nhanh hơn và nhiều hơn các loại tên lửa chính xác cao. Ảnh: Thông tấn xã Triều Tiên

Những nỗ lực hiện đại hóa nhanh chóng và đa dạng này, đặc biệt là kết hợp với việc chuyển giao công nghệ từ Nga, có tiềm năng tăng cường đáng kể không chỉ năng lực hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên mà còn cả lực lượng quân sự thông thường của nước này.

Sau khi Chủ tịch Kim Jong Un lên nắm quyền, trọng tâm phát triển năng lực CNC nội địa mới của Triều Tiên dường như đã chuyển từ mục tiêu xuất khẩu sang thúc đẩy ngành công nghiệp trong nước.

Sự thay đổi này trùng hợp với việc xem xét lại học thuyết quốc phòng của đất nước. Thay vì dựa vào vũ khí của thế kỷ 20, Chủ tịch Kim Jong Un đã chú trọng hơn nhiều vào tên lửa, răn đe chiến lược và công nghệ tiên tiến so với các nhà lãnh đạo trước đây.

Các linh kiện chính xác cao được sản xuất trên dây chuyền tự động nhờ máy CNC tinh vi. Ảnh: TTX Triều Tiên

Tuy nhiên, John Ford, một cộng sự nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin thì ngay cả những quốc gia có công nghệ tiên tiến nhất cũng khó có thể chế tạo được tên lửa đúng cách.

Quá trình sản xuất thủ công quá thiếu chính xác – và quá chậm – để xây dựng một lực lượng tên lửa hiệu quả. Ford cho biết: “Đối với một thứ phức tạp và dễ nổ như tên lửa, những khác biệt nhỏ trong các thành phần có thể dẫn đến việc mất kiểm soát… tên lửa có thể phát nổ chỉ vì một bu lông sai kích thước".

Ví dụ, trong các bức ảnh được công bố từ bên trong Nhà máy Tên lửa Chamjin cho thấy một máy công cụ năm trục do Đức sản xuất được nhập khẩu, có thể là thông qua Đài Loan, và có thể được sử dụng để sản xuất cánh quạt, một bộ phận quan trọng của máy bơm tua bin cung cấp năng lượng cho động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng.

Với chương trình tự động hóa kéo dài hàng thập kỷ của đất nước đã mang lại kết quả và được thúc đẩy bởi môi trường quốc tế thuận lợi hơn và Triều Tiên có thể thành công trong việc cung cấp thiết bị quân sự của mình cho mục đích xuất khẩu.

Ông Kim Jong-un thị sát nhà máy sản xuất tên lửa tầm ngắn hiện đại.
Defense News
back to top