Tu-95MS bị đánh úp khi chuẩn bị không kích Ukraine
Tiến Minh
Theo đoạn video cho thấy, chiếc máy bay ném bom Tu-95MS của Nga bị UAV Ukraine phá hủy trong chiến dịch "Mạng nhện" khi đang chuẩn bị thực hiện một phi vụ.
Một máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, bị phá hủy tại các căn cứ không quân ở vùng Murmansk vào ngày 1/6 vừa qua, trong chiến dịch có mật danh “Mạng nhện (Spider Web)”, được cho đang chuẩn bị thực hiện một phi vụ chiến đấu. Kết luận này có thể được đưa ra dựa trên phân tích các bức ảnh do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) công bố.Các bức ảnh cho thấy ít nhất một chiếc Tu-95MS đang đỗ trên đường lăn sân bay, với một tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kh-101, đang lắp trên mấu treo vũ khí dưới cánh, điều này có thể chỉ ra rằng, một số máy bay này đang bắt đầu chuẩn bị cho một phi vụ chiến đấu.
Ngay sau khi SBU công bố các video về các cuộc tấn công vào máy bay Tu-95MS của Nga, một số chuyên gia đã lưu ý đến thực tế là máy bay không người lái FPV của đối phương, đã tấn công chính xác vào các giá treo dưới cánh nơi treo tên lửa, nơi cũng có các thùng nhiên liệu.Cho đến nay, xét theo hình ảnh và video, có thể khẳng định rằng, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã thiệt hại một số máy bay ném bom và 1 máy bay cảnh báo sớm trong cuộc tấn công này; tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga không công bố số máy bay thiệt hại trong vụ tấn công.Tuy nhiên, Cơ quan An ninh Ukraine tuyên bố rằng tổng cộng có 41 máy bay của Nga bị phá hủy, bao gồm cả máy bay vận tải cỡ trung như An-12. Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố Nga tổn thất 41 máy bay là không chính xác.Lý do là thiệt hại phải dựa trên hình ảnh, video và ảnh vệ tinh và như vậy mới có cơ sở. Căn cứ này có lý, nhưng một số yếu tố khác cần được tính đến, chẳng hạn như hình ảnh vệ tinh sẽ không xuất hiện ngay lập tức, quân đội Nga sẽ dọn dẹp địa điểm tấn công và kiểm soát thông tin, v.v. Do đó, không đáng tin cậy khi đánh giá tổn thất của Nga chỉ bằng bằng chứng trực quan.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã theo dõi cuộc tấn công trong suốt quá trình. Các máy bay không người lái FPV được thả ra đã được kết nối với mạng viễn thông của Nga và các tín hiệu video được truyền theo thời gian thực. Cơ quan An ninh Ukraine hẳn đã biết có bao nhiêu máy bay Nga bị bắn trúng.Ông Yuri Ignat, phát ngôn viên của lực lượng Phòng không - Không quân Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Pravda của Ukraine rằng, các máy bay ném bom chiến lược của Nga bị phá hủy hoặc hư hại trong chiến dịch "Mạng nhện" là máy bay Tu-95MS và Tu-160.Những chiếc máy bay này đã phóng tổng cộng 2.437 tên lửa cận âm vào Ukraine kể từ khi nổ ra cuộc chiến toàn diện giữa Nga và Ukraine vào năm 2022, bao gồm Kh-101, Kh-555 và Kh-55 với đầu đạn thông thường. Lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn 1.916 tên lửa, nhưng "vẫn còn khoảng 500 tên lửa chưa bị đánh chặn";Ngoài ra, máy bay ném bom chiến lược siêu thanh tầm trung Tu-22M3 Backfire bị phá hủy hoặc hư hỏng, đã phóng hơn 400 tên lửa hành trình siêu thanh Kh-22 và Kh-32, tất cả đều xuyên thủng thành công lá chắn phòng không của Ukraine.Do các tên lửa hành trình siêu thanh cũ này, có độ chính xác thấp trong các cuộc tấn công mặt đất (do Ukraine công bố), nên chúng thường được Nga sử dụng tấn công các mục tiêu như các nhà máy sản xuất vũ khí và đầu đạn nặng 1 tấn, đã gây ra tổn thất nghiêm trọng cho Ukraine.
Chiến dịch Mạng nhện đã phá hủy và làm hư hại một số máy bay ném bom của Nga, vốn đã ngừng sản xuất từ lâu hoặc được chế tạo rất chậm. Chiến dịch này có ý nghĩa to lớn về mặt chiến thuật và chiến lược, góp phần ngăn chặn những máy bay ném bom này tiếp tục phóng tên lửa vào Ukraine.Điều đáng chú ý là, theo các nhà lãnh đạo Ukraine, chiến dịch “Mạng nhện” đã được chuẩn bị trong một năm rưỡi. Và ngày tấn công không được chọn một cách ngẫu nhiên. Vòng đàm phán thứ hai về giải quyết xung đột ở Istanbul đã được lên lịch vào ngày 2/6, thì ngày 1/6, chiến dịch “Mạng nhện” được bắt đầu. Một điều có thể khẳng định là những chiếc máy bay không người lái FPV của Ukraine, tấn công máy bay ném bom chiến lược của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, đóng tại các căn cứ ở các vùng Murmansk và Irkutsk, đã được đặc vụ Ukraine chuyển đến địa điểm phá hoại bằng xe tải chở hàng. (nguồn ảnh Ukrinform, Topcor, Kyiv Post).
UAV Ukraine tập kích máy bay cảnh báo sớm A-50 của Nga đã bị loại biên. Nguồn Military Review
Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức ra mắt bán nâng cấp của mẫu xe ga Vario 125 đời 2027, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng về mặt thiết kế lẫn công nghệ.
Thông tư 30/2026/TT-BXD chính thức có hiệu lực, bổ sung quy định về việc lắp đặt phụ kiện hoặc thay đổi một số chi tiết ôtô nhưng không bị xem là cải tạo xe.
Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe sedan MG 07 2026 mới có tới 5 phiên bản và giá mở bán từ 125.900-165.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 440-580 triệu đồng).
BYD M6 phiên bản hybrid sạc điện vừa chính thức ra mắt tại thị trường Indonesia, mẫu MPV này có giá bán từ 298-390 triệu Rupiah (khoảng 447-585 triệu đồng).
Phát hiện khoáng vật Kola Ashcroftine tại Nga, mang giá trị kinh tế và nghiên cứu địa chất đặc biệt, chứa nhiều nguyên tố quý hiếm trong lớp vỏ Trái Đất.
Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức kích hoạt chính sách gia hạn bảo hành chính hãng với quy mô kỷ lục lên tới 10 năm cho toàn bộ dải sản phẩm ôtô chính hãng.
Xiaomi mới đây đã chính thức trình làng mẫu xe SUV Skynomad N70 và N90 2027 mới sử dụng bộ pin cỡ xe điện, kết hợp động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện.
Honda X-ADV 750 là một chiếc adventure scooter cân bằng dành cho nhóm khách hàng cần sự kết hợp giữa khả năng di chuyển hằng ngày và những chuyến đi đường dài.
Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7/2026 với tổng doanh số 7.084 xe, bao gồm cả thương hiệu Lexus, tăng 6% so với tháng trước.
BYD vừa công bố những hình ảnh đầu tiên về khoang nội thất của Sealion 08 2026. Đây là mẫu SUV cỡ lớn thuộc dòng Ocean Series, được định vị ở phân khúc cao cấp.
Forthing là thương hiệu con của Dongfeng tại Trung Quốc chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam, thông qua nhà phân phối Neera Motors với mẫu xe MPV V9 mới.