Trung Quốc tăng tốc với tàu đệm từ 600 km/h nhờ công nghệ Đức
Thiên Trang (TH)
Cuộc đua giữa Trung Quốc và Nhật Bản về tàu siêu tốc chưa ngã ngũ, khi Trung Quốc trình làng tàu đệm từ mới với tham vọng vượt qua cả dòng L0 của Nhật.
Tàu đệm từ mới của Trung Quốc có tốc độ thiết kế lên đến 600 km/giờ, cạnh tranh trực diện với tàu L0 của Nhật Bản, vốn giữ kỷ lục 603 km/giờ.Phương tiện này do CRRC phát triển, vừa hoàn thành giai đoạn thiết kế đầu tiên vào tháng 7/2024 và sẽ được kiểm tra thêm về kỹ thuật, an toàn và tuyến đường.
Nếu vận hành thương mại thành công, người dân có thể di chuyển từ Bắc Kinh đến Thượng Hải chỉ trong khoảng 2,5 đến 3 giờ.Tàu sẽ chạy bằng bánh cao su dưới 150 km/giờ và nâng lên bằng từ trường ở tốc độ cao, giúp tối ưu hiệu suất và giảm ma sát.
CRRC không công bố lộ trình vận hành chính thức, nhưng giới chuyên gia tin rằng tàu thuộc dòng phát triển từ dự án CRRC 600 có nền tảng công nghệ từ Thyssenkrupp của Đức.Công nghệ từ trường siêu dẫn, vật liệu đất hiếm và vật liệu composite đóng vai trò cốt lõi trong thiết kế mới, thúc đẩy ngành công nghiệp nền tảng của Trung Quốc.Tuy nhiên, báo cáo cho thấy tàu chỉ phù hợp với những cụm đô thị siêu lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu để tối ưu hóa chi phí - hiệu quả.
Giá vé tàu đệm từ trong tương lai sẽ cao hơn đường sắt cao tốc hiện nay, và việc vận hành thương mại vẫn cần thêm nhiều năm phát triển nữa. Mời quý độc giả xem thêm video:TCL giới thiệu máy lạnh tự làm sạch, đầy ắp công nghệ chưa tới 10 triệu.
Liên ngành Sở Xây dựng và Công an TP Hà Nội đã thống nhất đề xuất UBND TP điều chỉnh Quyết định 01/2026, cho phép xe bán tải pickup được lưu thông như ôtô con.
Bugatti Mistral lấy cảm hứng từ hoa với tên "Caroline" đến từ bộ phận cá nhân hoá Sur Mesure, được tạo ra bởi tình yêu của một người cha dành cho con gái mình.
Trước nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống cân nhắc phương án quân sự trong bối cảnh căng thẳng với Iran ngày càng leo thang.
Tòa án Đức mới đây đã bác bỏ vụ kiện đòi cấm BMW và Mercedes bán xe xăng từ sau năm 2030, khẳng định trách nhiệm lập pháp về khí hậu thuộc về Chính phủ.
Hyundai vừa tạo nên điểm nhấn đáng chú ý tại Triển lãm Ô tô New York 2026 khi chính thức trình làng concept SUV địa hình mang tên Boulder hoàn toàn mới.