Trung Quốc ra mắt kính viễn vọng vô tuyến ở Thái Lan
Thiên Đăng
Trung Quốc vừa khánh thành dự án kính viễn vọng vô tuyến thế hệ mới tiếp theo đầu tiên ở nước ngoài tại Thái Lan, giúp tăng cường dự báo động đất.
Mới đây, Trung Quốc đã chính thức hoàn thành kính thiên văn vô tuyến thế hệ mới tiếp theo đầu tiên ở nước ngoài tại miền Bắc đất nước Thái Lan. Ảnh: @Bangkok Post.Được xây dựng tại Chiang Mai, kính thiên văn vô tuyến thế hệ mới này cao 13 mét được Đài quan sát thiên văn Thượng Hải và Viện nghiên cứu thiên văn quốc gia Thái Lan (NARIT) cùng chung tay phát triển và xây dựng. Ảnh: @Bangkok Post.
Theo báo cáo chính thức, kính thiên văn vô tuyến thế hệ mới tiếp theo ở Chiang Mai được trang bị các tính năng tiên tiến, bao gồm ăng-ten quay nhanh để định vị lại nhanh chóng, máy thu tần số kép để giảm thiểu nhiễu khí quyển, cùng hệ thống thu thập dữ liệu tốc độ cao có khả năng xử lý lượng lớn thông tin trong thời gian thực. Ảnh: @NordNordWest in Wikipedia.Kính thiên văn này sẽ được sử dụng để cung cấp các chức năng như tăng cường độ chính xác của GPS, mô hình hóa khí hậu và đặc biệt là khả năng dự báo động đất. Ảnh: @NordNordWest in Wikipedia.
Thiết bị này cũng cho phép các nhà nghiên cứu theo dõi các tín hiệu không gian sâu, đo chuyển động của mảng kiến tạo và các biến thể quay của Trái đất với độ chính xác ở cấp độ milimet. Ảnh: @NordNordWest in Wikipedia.Ngoài ý nghĩa khoa học, dự án này cũng được coi là dấu hiệu tăng cường mối quan hệ giữa Trung Quốc và Thái Lan. Ding Chibiao, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, mô tả dự án kính thiên văn này là “hình mẫu” của hợp tác khoa học. Ảnh: @NordNordWest in Wikipedia.Thời điểm khánh thành này cũng rất thú vị, vì năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Các quan chức Thái Lan đã lặp lại quan điểm này trong lễ khánh thành kính thiên văn, nhấn mạnh những lợi ích mà kính thiên văn sẽ mang lại cho các nỗ lực nghiên cứu toàn cầu, và sự phát triển của nền khoa học của Thái Lan. Ảnh: @Bangkok Post.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh xu hướng đầu tư vào lĩnh vực khoa học vũ trụ đang tăng mạnh trên khắp châu Á. Trung Quốc cũng đang phát triển kính viễn vọng vô tuyến có thể điều khiển lớn nhất thế giới ở phía tây Tân Cương. Việc đầu tư vào kính viễn vọng vô tuyến siêu khủng này là một phần trong tham vọng của Trung Quốc, với mong muốn sẽ trở thành nước dẫn đầu về quan sát không gian và trắc địa. Ảnh: @ Popular Mechanics.Mời Quý Độc Giả cùng xem video: Video thực tế lái xe trên Mặt trăng trong sứ mệnh Apollo của NASA. Nguồn video: @Top thú vị.
Mẫu môtô thể thao điện Kawasaki Ninja e-1 ABS 2027 vừa trở lại danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật Bản với giá bán từ 7.899 USD (khoảng 206,26 triệu đồng).
Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) đã tạo ra các phiên bản vi mô của Vũ trụ sơ khai bằng cách cho các hạt nhân nguyên tử nhỏ đến bất ngờ va chạm với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng.
Được ra mắt lần đầu từ năm 2024 nhưng do là một dòng xe đặc biệt, BMW R 12 S đã mất gần 2 năm để tìm được đường tới thị trường Việt và giới hạn chỉ 12 chiếc.
Mazda CX-30 được cho là sẽ chưa bước sang thế hệ mới trong vài năm tới. Mẫu crossover này dự kiến tiếp tục sử dụng nền tảng hiện tại đến hết năm tài chính 2030.
Hyundai Palisade 2027 mới vừa ra mắt tại Hàn Quốc với danh mục phiên bản mở rộng, đáng chú ý nhất là biến thể High-Roof có phần nóc được nâng thêm 240 mm.
Là phiên bản cao cấp hơn của Qin L EV, BYD Qin Max 2026 tạo cảm giác quen thuộc vì sở hữu kiểu dáng tổng thể tương tự Seal 6 đang bán ở các thị trường quốc tế.
Từ tháng 3/2027, thí sinh thi giấy phép ôtô sẽ phải thực hiện thao tác vượt xe, chuyển làn và trở lại làn trong phần sát hạch thực hành trên đường trường.