Trùm Hitler ủ mưu xây dựng Đức thành cường quốc hải quân thế nào?
Tâm Anh (theo National Interest)
Sau khi lên nắm quyền ở Đức, trùm phát xít Hitler và các quan chức cấp cao âm thầm xây dựng kế hoạch có tên "Kế hoạch Z". Mục tiêu là đưa Đức trở thành cường quốc hải quân.
Trong 12 năm nắm quyền ở Đức (từ năm 1933 - 1945), trùm phát xít Hitler triển khai nhiều kế hoạch đầy tham vọng nhằm kiểm soát toàn bộ thế giới. Trong số này, chính quyền Đức quốc xã từng lên kế hoạch tái thiết sức mạnh của hải quân.
Kế hoạch bí mật này được chính quyền của Hitler đặt tên là "Kế hoạch Z". Theo kế hoạch, nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì Đức sẽ trở thành cường quốc hải quân vào cuối những năm 1940.
"Kế hoạch Z" được Đức quốc xã chuẩn bị từ trước khi tuyên bố rút khỏi hiệp ước Versailles vào tháng 3/1935. Hiệp ước Versailles được Đức ký vào năm 1919.
Việc rút khỏi hiệp ước Versailles sẽ giúp Đức không bị hạn chế trong việc xây dựng lực lượng hải quân cả về số lượng và kích cỡ của các tàu chiến.
Do đó, "Kế hoạch Z" được triển khai hứa hẹn sẽ giúp nhà độc tài Hitler đạt được tham vọng là đưa Đức trở thành cường quốc hải quân có sức mạnh đáng gờm.
Theo chuyên gia quân sự Sebastien Roblin, trong khuôn khổ "Kế hoạch Z", Đức quốc xã sẽ đóng một "siêu hạm đội" có sức mạnh ngang ngửa với các cường quốc hải quân trên thế giới. Theo dự kiến, "siêu hạm đội" sẽ được Đức ra mắt năm 1948.
Chính quyền Hitler dự định sẽ tuyển mộ thêm lực lượng lớn gia nhập hải quân cũng như nghiên cứu, chế tạo nhiều tàu chiến, thiết giáp hạm, tuần dương hạng nặng... có kích thước khủng, được trang bị nhiều vũ khí có uy lực mạnh.
Thiết giáp hạm Bismarck và Tirpitz được các kỹ sư phát xít Đức nghiên cứu, chế tạo theo mệnh lệnh của Hitler. Về sau, thiết giáp hạm lớp H - phiên bản mở rộng của chiến hạm Bismarck - được Đức chế tạo với lượng giãn nước 55.000 tấn và trang bị 8 pháo 406 mm.
Hitler kỳ vọng những thiết giáp hạm tối tân này sẽ giúp Hải quân Đức đủ sức đối đầu với Hải quân Anh, Mỹ...
Tuy nhiên, sau khi Thế chiến 2 nổ ra vào năm 1939, Đức quốc xã ngày càng sa lầy vào cuộc chiến đẫm máu này. "Kế hoạch Z" theo đó bị hủy bỏ vì Hitler và phát xít Đức phải căng mình chiến đấu chống trả lại các cuộc tấn công từ các nước Đồng minh.
Mời độc giả xem video: Câu chuyện ly kỳ về gia đình người lùn Do Thái thời phát xít Đức.
Ngày 26/3/1983, 15 tổ chức hội tụ về Hà Nội, mở ra mái nhà chung của trí thức khoa học, kỹ thuật Việt Nam. Hai mươi năm sau lời Bác dặn, hành trình mới bắt đầu.
Nghiên cứu của Northwestern Medicine được công bố trên Nature Communications cho thấy, các lợi khuẩn trong ruột không chỉ tạo ra chất chống viêm tạm thời mà còn có thể lập trình lại tế bào niêm mạc ruột, giúp duy trì khả năng chống viêm.
Mitsubishi Outlander PHEV vừa mở bán tại Philippines với hệ truyền động plug-in hybrid công suất 302 mã lực, dẫn động S-AWC và khả năng di chuyển gần 1.000 km.
Honda Super-One đã được phân bổ hết lượng xe dự kiến giao tại Australia trong năm 2026 chỉ vài giờ sau khi mở bán, khách muốn mua xe phải chờ sang năm 2027.
Epicland X9, mẫu SUV 6 chỗ đầu tiên của Huawei và Dongfeng vừa trải qua bài test độ bền đặc biệt khi phần nóc xe chịu tác động từ container có tải trọng 16 tấn.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026 có tới 504.198 lượt phương tiện không đạt phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại.
Nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Cell Reports cho thấy, những người sống trên 100 tuổi có lượng lớn loại tế bào có khả năng tìm và tiêu diệt những tế bào bất thường, trong đó có tế bào ung thư.
Nissan Sentra 2027 vừa ra mắt, bên cạnh gói trang bị ngoại thất màu đen, mẫu sedan phổ thông này còn được nâng cấp hộp số và bổ sung sạc điện thoại Qi2.
Israel âm thầm biên chế tàu ngầm tấn công INS Drakon với thiết kế mới lạ, được cho là có thể mở rộng đáng kể năng lực tác chiến tầm xa của hải quân nước này.
Nghiên cứu của GS Admir Masic tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã hé lộ bí ẩn về khả năng tự phục hồi tạo nên độ bền huyền thoại của bê tông La Mã.