Hà Nội: Trận địa pháo hoa duy nhất dịp Tết Nguyên đán được bảo vệ nghiêm ngặt
Để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui vẻ, đầm ấm và an toàn trong trạng thái bình thường mới, UBND TP Hà Nội nghiên cứu phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa tại Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng). Màn bắn pháo hoa tầm cao này sẽ được truyền hình trực tiếp để người dân theo dõi qua ti vi.
Các lối vào tại khu vực Công viên Thống Nhất được khóa kín, bên trong là lực lượng chức năng bảo vệ trận địa pháo hoa.
Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho trận địa bắn pháo hoa và khu vực lân cận, không tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh.
Lực lượng chức năng kiểm tra nghiêm ngặt người ra vào công viên.
Người dân đi bộ tập thể dục bên ngoài công viên.
Lực lượng chức năng chuẩn bị cho công tác bắn pháo hoa tầm cao trong ngày 30 Tết. Trước đó, TP Hà Nội dự định bắn pháo hoa ở cả 30 quận, huyện nhưng kế hoạch thay đổi do dịch COVID-19. Điểm bắn pháo hoa duy nhất cũng không phải Hồ Gươm như nhiều người dự đoán mà là ở Công viên Thống Nhất.
Nghệ An: Dòng người đổ xô về đường hoa xuân chiều 30 Tết
Tại tuyến đường hoa Hồ Tùng Mậu, công viên Nguyễn Tất Thành (TP Vinh, Nghệ An), rất đông các gia đình đưa con cái đi tham quan, chụp hình kỷ niệm. Các em bé hồn nhiên tạo dáng bên bố mẹ cùng lưu giữ khoảnh khắc vui vẻ, đầm ấm bên nhau. Đây cũng chính là điểm hẹn của các bạn trẻ, một nơi để “sống ảo” không thể bỏ qua với người yêu hoa và thích chụp ảnh.
Hầu hết người dân và du khách đến các địa điểm chụp hình đều đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19, chỉ khi chụp ảnh mọi người mới tháo ra để có những bức ảnh đẹp. Điều đó cho thấy trách nhiệm của người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Càng chiều về, lượng người đến một đông hơn.
Để hoàn thiện các công trình nghệ thuật bằng hoa này, hàng trăm công nhân Công ty Cổ phần Công viên cây xanh TP Vinh phải làm liên tục trong vòng hơn 1 tháng qua từ các khâu thiết kế cho đến lắp đặt hoa và hoàn thiện. Các công nhân phải thay nhau làm 3 ca từ 7h sáng đến 9-10h đêm để các công trình đường hoa này đi vào hoạt động kịp đón Tết.
Mẹ và con chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm.
Nhiều trẻ em được gia đình đưa đến để chụp ảnh.
Nhiều gia đình đến chụp ảnh "check in" đường hoa Xuân.
Chị Nguyễn Thị Thu, người dân Nghệ An đang làm việc tại Hà Nội bất ngờ trước sự thay đổi của TP Vinh, đặc biệt những tuyến đường hoa rực rỡ thu hút gia đình chị. "Tôi thấy các đường hoa ở TP Vinh năm nay đẹp hơn các năm trước, có nhiều sự đổi mới, nhất là chỗ đường Hồ Tùng Mậu được trang trí thêm vườn hoa nghệ thuật, tôi thấy rất đẹp", chị Thu cho biết.
Linh vật trâu vàng ở đường hoa Hồ Tùng Mậu và công viên Nguyễn Tất Thành hút người dân đến chụp ảnh.
Anh Nguyễn Đình Dũng, người dân TP Vinh cho biết: "Tranh thủ chiều 30 Tết, tôi đưa con cái đi dạo xuân, ngắm hoa, bởi những ngày cuối năm là những ngày gia đình đoàn viên, đoàn tụ. Cuối năm cũng là dịp để gia đình sum họp, anh em bạn bè người thân dành thời gian cho nhau. Vì vậy, ba năm nay, năm nào, tôi cũng chọn khu vực quảng trường Hồ Chí Minh và khu vực đường hoa Hồ Tùng Mậu để đưa vợ con đến đây tham quan, chụp ảnh, bởi đây có những phong cảnh rất đẹp, có rất nhiều hoa, sắc xuân của năm mới".
Đi bộ bên những người thân thương, bạn bè trên cung đường hoa tạo cho du khách cảm giác thư giãn, yên bình.
Những thiếu nữ mặc áo dài tạo dáng bên giàn hoa trên phố. Khung cảnh đẹp có sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại.
Bắc Ninh: Tạo hình 'Trâu 2021' thú vị, hút khách tham quan ở đường hoa xuân
Những ngày này, đường hoa Bắc Ninh thu hút đông đảo người dân cũng như du khách đến thăm quan, tìm hiểu lịch sử vùng đất Kinh Bắc.
Đặc biệt, "Trâu 2021" ở đường hoa xuân Bắc Ninh thu hút người tham quan chụp ảnh. Chú trâu này nổi tiếng trên mạng xã hội nhiều ngày qua vì tạo hình thú vị, gây cười.
Đây là lần thứ 3, Bắc Ninh xây dựng Đường hoa kết hợp với tuyến phố đi bộ để phục vụ nhân dân cũng như du khách thập phương trong dịp Tết Nguyên đán.
Do đang trong cao điểm dịch COVID-19 nên UBND TP Bắc Ninh yêu cầu người dân đến đường hoa nghiêm chỉnh chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Mỗi ngày có hàng nghìn người dân và du khách đến thăm quan, tìm hiểu văn hóa Bắc Ninh qua các hình ảnh được tái hiện ở đường hoa.
Tạo hình Nón quai thao luôn được du khách thích thú và tới đây chụp hình.
Còn có những tiểu cảnh cũng được tạo hình từ chiếc nón quai thao.
Chùa Dâu được tái hiện trong đường hoa.
Nhiều gia đình tranh thủ chiều 30 Tết đến đường hoa để lưu lại những hình ảnh xuân.
Hà Nội: Bình lặng chiều 30 Tết
Chiều 30 Tết tại trung tâm Hà Nội, cảnh chen chúc, giao thông ách tắc không còn.
Khu vực Bến xe Giáp Bát vắng lặng. "Tôi đang tìm xe về Bắc Giang, nhưng chắc hết xe khách rồi. Giờ tôi đi tìm xe buýt xem sao", anh Quang chia sẻ.
Tại khu vực điểm chờ xe buýt cũng vắng bóng hành khách.
"Đường phố ngày Tết thông thoáng, vỉa hè không bị lấn chiếm, dễ thở biết bao. Tôi ước ngày thường cũng được như vậy", một người đi bộ trên phố Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng) nói.
"Từ sáng tới giờ, lúc nào rảnh là tôi lại chạy ra phố Bà Triệu bắt khách nhưng không có ai. Tuy nhiên, tôi thấy không khí thật thoáng đãng, đường phố không ách tắc, khung cảnh này thật thích", tài xế Phạm Văn Tư (Đống Đa) nói.
Một bạn trẻ tạo dáng đi bộ trên phố Quang Trung để chụp ảnh.
Trên phố Hàng Bạc, các hàng quán đóng cửa, trẻ nhỏ vui đùa không lo vướng víu xe cộ.
Nhiều cửa hàng ở trung tâm Thủ đô cửa đóng then cài nghỉ Tết.