Bệnh nhi L.B.Ng., 10 tuổi, trú tại phường Ngọc Sơn, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn trong tình trạng ý thức giảm sau tai nạn xảy ra vào tối 25/2.
Qua thăm khám lâm sàng và chụp cắt lớp vi tính, bệnh nhi được xác định có tổn thương não nặng. Sau xử trí cấp cứu ban đầu, bệnh nhi được chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.
Ngay khi tiếp nhận thông tin hội chẩn, bệnh viện đã kích hoạt quy trình “báo động đỏ”, huy động đồng thời nhiều chuyên khoa phối hợp xử trí.
Bệnh nhi được phẫu thuật cấp cứu giải phóng khối máu tụ ngoài màng cứng, sau đó chuyển về Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc để tiếp tục điều trị hồi sức chuyên sâu.
Sau phẫu thuật, bệnh nhi được duy trì an thần, thở máy và điều trị chống phù não tích cực theo phác đồ.
Nhờ can thiệp kịp thời, đến ngày 2/3, tình trạng bệnh nhi có chuyển biến tích cực: ý thức cải thiện, có thể làm theo y lệnh, đã được cai thở máy, tiếp tục hỗ trợ oxy và tập phục hồi chức năng do còn yếu nhẹ nửa người bên trái.
TS.BS Phạm Ngọc Thạch, PGĐ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, trường hợp trên là lời nhắc nhở cho phụ huynh về nguy cơ chấn thương ở trẻ nhỏ khi tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là môn có tốc độ và dễ té ngã như patin, xe trượt, xe đạp, cầu trượt…
Để giảm thiểu nguy cơ chấn thương, phụ huynh cần nhớ:
Luôn trang bị bảo hộ đầy đủ cho trẻ (mũ, găng, nón, đệm bảo vệ hông – mông) khi chơi thể thao.
Giám sát trẻ trong lúc vui chơi, đặc biệt khi chơi ở khu vực sân cứng, trơn trượt.
Khi trẻ té ngã cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay để được đánh giá và xử trí kịp thời.
>>> Mời quý độc giả xem video: Kiểm tra tiến độ cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.