Không chỉ con người, mà một số loài động vật cũng rất mê nhậu nhẹt. Thậm chí, có loài còn say xỉn tới mức không thể tìm được đường về tổ.
1. Chuột chù cây có đuôi: Loài động vật này thích uống mật hoa cọ đã lên men có cồn trước khi đi ngủ, giúp chúng tránh được nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.
2. Dơi nhiệt đới Trung và Nam Mỹ: Dơi này thích những loại trái cây hoặc mật hoa đã lên men và có nồng độ cồn cao, mặc dù không bao giờ bị say xỉn.
3. Chim Bohemian Waxwing: Thích ăn quả mọng đã lên men của cây Rowan, và một số cá thể đã phải được đưa đi chăm sóc sức khỏe do ăn quá nhiều quả lên men.
4. Ong mật: Loài ong mật phổ biến cả ở Việt Nam lẫn trên thế giới. Chúng có thể say khi tiêu thụ quá nhiều mật hoa đã lên men và thường không thể tìm được đường về tổ, đôi khi chúng phải nằm dưới đất cho đến khi tỉnh táo trở lại.
5. Khỉ Vervet ở Saint Kitts: Quần thể khỉ này ở hòn đảo Saint Kitts thường bị nghiện rượu vì ăn trộm và uống mía đã lên men, thậm chí có những trường hợp khỉ say tới mức ngất xỉu và gây rối.
Mời quý độc giả xem thêm video: Tận mục 8 động vật vô giá của nhân loại, Việt Nam góp mặt 1 loài.
Chiếc BMW M2 G87 đầu tiên đã về Việt Nam, nhiều khả năng được khách hàng đặt trước. Xe sở hữu khối động cơ S58 mạnh 480 mã lực và nhiều trang bị đắt giá.
UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 đối với nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý và các cửa hàng bán lẻ.
Khi những chuyến "phượt phố" dần trở thành một nét văn hóa trong giới trẻ, Yamaha PG-1 không còn đơn thuần là phương tiện mà là tri kỷ trên mọi nẻo đường.
Ford Ranger là mẫu bán tải sở hữu phong cách hiện đại, mạnh mẽ. Trong khi đó Toyota Hilux dù thế hệ mới dù đã được tinh chỉnh nhưng tổng thể xe vẫn ít thay đổi.
Dựa trên cơ sở của "đàn anh" Suzuki Vitara, Brezza đã trải qua đợt nâng cấp giữa vòng đời đem tới nhiều thay đổi, đặc biệt là động cơ mạnh và giá rẻ hơn.
Giá xe Toyota Veloz Cross tại đại lý đang giảm mạnh, ưu đãi cao nhất 115 triệu. Chương trình không đồng nhất giữa các khu vực và áp dụng cho cả xe số VIN 2026.
Trong hoàn cảnh tù đày khắc nghiệt, GS Nguyễn Thiện Thành vẫn nghiên cứu y học, để rồi trở lại chiến trường cứu chữa thương bệnh binh, phụng sự đất nước.