RT đưa tin, Tổng thống Zelensky ngày 24/12 công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm do Ukraine đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Trump ngày 26/12 đã bày tỏ sự hoài nghi về đề xuất hòa bình mới nhất này, khẳng định rằng nhà lãnh đạo Ukraine sẽ "không có bất cứ thứ gì cho đến khi tôi chấp thuận".
Trong cuộc phỏng vấn với Politico hôm 26/12, Tổng thống Trump cho biết ông không vội vàng ủng hộ các yêu cầu của nhà lãnh đạo Zelensky. “Ông ấy (Zelensky) chưa có gì để trình bày cho đến khi tôi chấp thuận. Vì vậy, chúng ta hãy xem ông ấy có gì”, ông Trump nhấn mạnh.
Bình luận về đề xuất của Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng “kế hoạch này - nếu có thể gọi như vậy - hoàn toàn khác biệt so với đề xuất 27 điểm mà chúng tôi đã làm việc với phía Mỹ trong những tuần qua”.
Bản dự thảo kế hoạch hòa bình ban đầu gồm 28 điểm do Mỹ soạn thảo, bị rò rỉ hồi tháng 11, được cho là yêu cầu Ukraine phải từ bỏ các khu vực ở Donbass mà vẫn nằm dưới sự kiểm soát của nước này, cam kết không gia nhập NATO, và giảm quy mô lực lượng vũ trang xuống còn 600.000 người, đồng thời đóng băng chiến tuyến ở các vùng Kherson và Zaporozhye.
Moscow cho biết đề xuất của Mỹ có thể được dùng làm cơ sở cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Tuy nhiên, các nước ủng hộ Ukraine trong Liên minh Châu Âu (EU) đã ra tín hiệu rằng họ sẽ phản đối bất kỳ sự nhượng bộ lớn nào từ phía Kiev.
Nga luôn khẳng định rằng một giải pháp bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine công nhận thực tế lãnh thổ mới và cam kết trung lập, phi quân sự hóa cũng như loại bỏ chủ nghĩa phát xít.
>>> Mời độc giả xem thêm video về một cuộc trao đổi tù binh trước đó giữa Nga và Ukraine