Trong bối cảnh lo ngại toàn cầu về giá dầu tăng, Tổng thống Trump hôm 14/3 cho biết ông hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác sẽ điều động tàu chiến đến để giữ cho eo biển Hormuz “mở cửa và an toàn”.
Theo AP, Anh đáp lại rằng họ đang thảo luận với các đồng minh về “nhiều phương án” nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển hàng hải.
Trong khi đó, các quốc gia vùng Vịnh đã báo cáo về những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mới vào ngày 15/3, sau khi Iran đe dọa mở rộng chiến dịch và kêu gọi sơ tán 3 cảng lớn tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông đã bước sang tuần thứ ba.
Bahrain, Ả Rập Xê Út và UAE thông báo với người dân rằng họ đang nỗ lực đánh chặn các vật thể bay tới, chỉ một ngày sau khi Iran kêu gọi sơ tán các cảng, lần đầu tiên đe dọa tài sản không thuộc Mỹ của một quốc gia láng giềng.
Trước đó, Iran cáo buộc Mỹ sử dụng “các cảng, bến tàu và nơi ẩn náu” tại UAE để tiến hành các cuộc tấn công vào đảo Kharg, nơi đặt trạm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran, nhưng không đưa ra bằng chứng.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araghchi, Mỹ đã tấn công đảo Kharg và đảo Abu Musa từ hai địa điểm tại UAE, gồm Ras Al Khaimah và một nơi “rất gần Dubai”, gọi đây là hành động nguy hiểm và nói rằng Iran “sẽ cố gắng tránh tấn công bất kỳ khu vực dân cư nào” tại đó.
Tuy nhiên, UAE và các quốc gia vùng Vịnh khác có căn cứ quân sự của Mỹ đã phủ nhận việc cho phép sử dụng lãnh thổ hoặc không phận của mình cho các hoạt động quân sự chống lại Iran.
Các cuộc tấn công của Iran đã khiến một số dân thường tại các quốc gia vùng Vịnh thiệt mạng, phần lớn là lao động nhập cư.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Xung đột tại Trung Đông leo thang