Toàn cảnh người dân Hàn Quốc đi bầu Tổng thống mới
An An (Theo Yonhap)
Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc, quá trình bỏ phiếu bầu tổng thống bắt đầu lúc 6 giờ sáng và kéo dài đến 20 giờ tối 3/6 tại 14.295 điểm bỏ phiếu.
Theo Yonhap, cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu vào ngày 3/6, đúng 6 tháng sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật khẩn cấp đêm 3/12/2024 khiến đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Ảnh: Yonhap.Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc, quá trình bỏ phiếu bắt đầu lúc 6 giờ sáng và kéo dài đến 20 giờ tối 3/6 (giờ địa phương) tại 14.295 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Ảnh: Người dân xếp hàng đi bỏ phiếu tại một địa điểm ở Daegu ngày 3/6/2025. Ảnh: Yonhap.
Tổng cộng 44.391.871 người đã đăng ký bỏ phiếu. Trong ảnh là ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ Lee Jae Myung (trái), ứng cử viên tổng thống Đảng Quyền lực Nhân dân Kim Moon Soo (giữa) và ứng cử viên tổng thống Đảng Cải cách Mới Lee Jun Seok. Ảnh: Yonhap.Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC), tính đến 11h sáng 3/6 (giờ địa phương), tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc đạt 18,3%. Ảnh: Getty.Con số này cao hơn so với năm 2022, khi tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 16% vào cùng thời điểm. Ảnh: Cử tri xếp hàng đi bỏ phiếu tại Seocho, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: EPA.
Được biết, hơn 15,4 triệu người đã bỏ phiếu trong đợt bỏ phiếu sớm kéo dài hai ngày vào tuần trước. Ảnh: Getty.Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm đạt 34,74%, cao thứ hai kể từ khi hệ thống này được áp dụng vào năm 2014. Ảnh: Người dân bỏ phiếu tại một địa điểm ở thành phố Ulsan ngày 3/6. Ảnh: Yonhap.Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết họ sẽ triển khai 28.590 cảnh sát tại 14.295 điểm bỏ phiếu để đảm bảo trật tự, an toàn. Ảnh: Một cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống tại một điểm bỏ phiếu ở phía nam Seoul vào ngày 3/6/2025. Ảnh: Yonhap.
Người đàn ông rời khỏi điểm bỏ phiếu ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 3/6. Ảnh: RC.Các quan chức bầu cử kiểm tra máy phân loại phiếu bầu tại một điểm kiểm phiếu ở Seoul vào ngày 2/6/2025, trước thềm cuộc bầu cử tổng thống. Ảnh: Yonhap.
>>> Mời độc giả xem video về cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc (Nguồn video: DW)
Một hệ thống phòng không vác vai lạ vừa xuất hiện trong lực lượng Nga, với thiết kế khác biệt so với các tên lửa phòng không vác vai Moscow đang sử dụng.
Yamaha vừa ra mắt bản đặc biệt mang tên PG-1 Special Edition Outdoor Fashion với định hướng thiết kế thiên về tính thực dụng và khả năng thích nghi đa địa hình.
Các nhà khoa học đã tái tạo những peptide kháng khuẩn từng tồn tại ở tổ tiên động vật có vú 160 triệu năm trước có khả năng chống vi khuẩn mạnh hơn nhiều lần.
iCaur V27 Long-Range Edition tại Trung Quốc, sở hữu pin LFP dung lượng 51,2 kWh do CATL cung cấp, cho phạm vi hoạt động thuần điện 300 km theo tiêu chuẩn CATL.
Các nhà khoa học tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) vừa chế tạo một đồng hồ nguyên tử sử dụng lutetium để đo thời gian được cho là chính xác nhất thế giới hiện nay.
Volkswagen ID. Buzz đã chính thức được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới ở hạng mục Hành trình liên tục qua nhiều quốc gia nhất bằng xe điện (BEV).
Kia Carens Clavis 2026 vừa chính thức ra mắt Việt Nam - đây là mẫu xe MPV đa dụng 7 chỗ mới được nâng cấp về thiết kế, tiện nghi, công nghệ và an toàn...
Hyundai xác nhận kế hoạch phát triển thế hệ tiếp theo của Grand i10 Nios. Mẫu hatchback hạng A được cho là sẽ xuất hiện vào cuối 2027 để thay thế bản hiện tại.