Các đám cháy rừng dữ dội ở Chile đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 50.000 người phải sơ tán.
AP đưa tin, lực lượng cứu hỏa ở Chile đang phải chiến đấu với các đám cháy rừng dữ dội. Theo Cơ quan Phòng chống Thảm họa Quốc gia Chile, tính đến ngày 19/1, vẫn còn 15 đám cháy đang hoành hành sau khi bùng phát vào ngày 18/1. Ảnh: AP.Các đám cháy rừng dữ dội ở Chile đã phá hủy nhiều nhà cửa, phương tiện, cơ sở hạ tầng và cây cối, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 50.000 người phải sơ tán. Ảnh: AP.
"325 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn do cháy rừng trong khi 1.140 ngôi nhà khác bị hư hại", quan chức Chile thông tin. Ảnh: Người dân dọn dẹp khu vực bị ảnh hưởng bởi đám cháy ở Penco, vùng Biobio, Chile, ngày 19/1/2026. Ảnh: Xinhua.
Tổng thống Chile Gabriel Boric đã ban bố tình trạng thảm họa tại vùng Biobio ở miền trung và vùng Ñuble lân cận vào ngày 18/1. Quyết định này cho phép lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với quân đội để khống chế các vụ cháy rừng. Ảnh: Xinhua.Tổng thống Boric cho biết, các đám cháy rừng đã thiêu rụi ít nhất 30.000 ha. "Việc kiểm soát những đám cháy có quy mô lớn như thế này, trong điều kiện thời tiết bất lợi như nhiệt độ cao, gió mạnh,...là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn", Tổng thống Boric nói trong cuộc họp báo hôm 19/1. Ảnh: Xinhua.Tổng thống Boric cũng gửi lời cảm ơn các quốc gia, bao gồm Mexico, Argentina và Brazil, đã gửi lính cứu hỏa và hàng viện trợ tới Chile. Ảnh: Xinhua.
Cảnh sát Chile đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng. Ảnh: Xinhua.
Một chiếc bán tải Chevrolet động cơ V8 tại Phần Lan đang thu hút sự chú ý khi có thể vận hành hoàn toàn bằng gỗ, thay vì xăng hay diesel và chạy được 100.000km.
Iran nổ súng vào một tàu container ở eo biển Hormuz, gây hư hại cho tàu và làm phức tạp thêm nỗ lực đưa Mỹ và Iran đến Pakistan để đàm phán chấm dứt chiến sự.
Hai quan chức Mỹ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xe khi đang trên đường trở về sau nhiệm vụ triệt phá một cơ sở sản xuất ma túy bí mật ở miền bắc Mexico.