Tò mò cây "trữ vàng" trong lá, trồng bạt ngàn ở Việt Nam
Hoàng Minh (tổng hợp)
Ít ai ngờ cây bạch đàn trồng bạt ngàn ở Việt Nam lại có khả năng tích trữ vàng trong những chiếc lá.
Các nhà nghiên cứu từng công bố phát hiện cây bạch đàn có thể hút tinh thể vàng trong lòng đất và tích trữ vàng trong những chiếc lá. Ảnh: Internet Cây bạch đàn (tên khoa học là Eucalyptus marginata) là chi thực vật có hoa trong họ Đào kim nương - loài thực vật bản địa có xuất xứ từ Úc. Ảnh: Internet
Rễ cây bạch đàn có thể đâm sâu tới 40 mét vào lòng đất tìm nước và khoáng chất. Ảnh: iStock Do đó, rễ hấp thụ các hạt vàng cực nhỏ và vận chuyển lên lá cây. Điều này được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học uy tín. Ảnh: Internet Tuy nhiên, vàng không phải là kim loại có lợi cho đời sống của cây. Vì thế, cây có cơ chế dồn vàng lên các đầu mút của cây, như lá cây để giảm thiểu phản ứng sinh hoá độc hại. Ảnh: Internet
Trên thực tế, ý tưởng bạch đàn có thể hút được vàng đã nhen nhóm từ rất lâu. Tuy nhiên, phải sau một nghiên cứu năm 2013, các chuyên gia mới chính thức kết luận được điều này. Ảnh: Internet Họ so sánh lá cây bạch đàn mọc gần một mỏ vàng phía Tây Úc, với những cây mọc cách đó 800m. Họ cũng thử trồng bạch đàn trong đất có chứa tinh thể vàng. Ảnh: Internet Kết quả không ngoài mong đợi khi bên trong lá cây có chứa tinh thể vàng với kích cỡ khoảng 8 micromet. Ảnh: Internet
Các nhà khoa học thí nghiệm trồng cây bạch đàn trong nhà kính và trong các chậu cát có trộn vàng. Kết quả thật bất ngờ, lá cây trong thí nghiệm cũng chứa hạt vàng. Ảnh: Internet Tuy nhiên, hàm lượng vàng trong lá bạch đàn rất nhỏ. Các nhà khoa học ước tính, lượng vàng trong lá chỉ khoảng 46 phần tỷ (0,000005%) trọng lượng của lá là vàng. Ảnh: Internet
Ước tính, cần vặt trụi khoảng 500 cây bạch đàn mới đủ lượng vàng để làm một chiếc nhẫn nhỏ. Ảnh: Internet
Trong thế giới kinh doanh không ngừng biến động, khả năng thích ứng và chuyển đổi liên tục trở thành yếu tố sống còn để duy trì tăng trưởng bền vững. Ngân hàng Techcombank (TCB) đã biến điều này thành triết lý cốt lõi, kết hợp dữ liệu, công nghệ, trải nghiệm khách hàng và văn hoá đổi mới để hướng tới mục tiêu duy trì tăng trưởng hai con số.
Ngày 27/11/2025, tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS. Vũ Văn Giáp - Phó giám đốc Bệnh viện và Ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc Đối ngoại cấp cao FPT Long Châu cùng Ban Lãnh đạo FPT Retail đã có buổi làm việc, thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu và tăng cường chất lượng chăm sóc khách hàng giữa hai đơn vị.
Người trồng quất ở Hà Nội, Thanh Hóa, Ninh Bình đều tất bật chăm sóc, chuẩn bị hàng để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026, giá cao nhất gần 40 triệu đồng.