Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu
Quang Hiếu
Sáng 5/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2020) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự tại lễ đón. Ảnh VGP/Quang Hiếu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh VGP/Quang Hiếu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh VGP/Quang Hiếu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm phòng truyền thống của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh VGP/Quang Hiếu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm phòng truyền thống của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh VGP/Quang Hiếu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh VGP/Quang Hiếu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh VGP/Quang Hiếu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh VGP/Quang Hiếu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh VGP/Quang Hiếu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu lớn nhất là bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, tiếp cận bình đẳng dịch vụ tài chính ngân hàng, người dân, doanh nghiệp là chủ thể.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.
Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Trời mưa khiến cầu phao Sông Lô trơn trượt, Lữ đoàn 249 phải tạm dừng để lắp thêm đốt phao, gia cố đường dẫn, bảo đảm an toàn trước khi cho lưu thông trở lại.
Theo luật sư, hành vi của tài xế trong tình huống này là côn đồ, đê hèn khi không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn cố tình gây ra thương tích cho CSGT.