Thanh Hoá từ chối nhận chìm 6,9 triệu m3 bùn nạo vét của Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Nhã Uyên
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã có đề xuất nhấn chìm 6,9 triệu m3 bùn nạo vét xuống biển. Tuy nhiên, tỉnh Thanh Hóa không đồng ý với đề xuất này, vì lo ngại vượt quá ngưỡng chịu tải môi trường vùng biển.
Cụ thể, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đề nghị xin nhận chìm hơn 6,9 triệu m3 bùn nạo vét xuống biển có diện tích 400 ha. Nguyên nhân là do nếu sử dụng làm vật liệu san lấp thì chất thải khó đáp ứng tiêu chuẩn, phát sinh chi phí lớn, kéo dài thời gian.
Trước đề nghị đó, tất cả các ngành và đơn vị chức năng của tỉnh Thanh Hóa đều không đồng ý với cách xử lý trên vì lo ngại sẽ gây vượt quá sức chịu tải môi trường của vùng biển Nghi Sơn.
Ngoài ra, điều này cũng ảnh hưởng đến ngư trường đánh bắt gần bờ của ngư dân và hệ sinh thái vùng biển khu vực đảo Hòn Mê.
Tỉnh này đã đề nghị NSRP nghiên cứu phương án đổ thải trên bờ để tận dụng làm vật liệu san lấp, vì nhu cầu này ở khu kinh tế Nghi Sơn đang rất lớn.
Nếu tài xế biết biển số xe bị bùn đất che mờ, nhưng không lau, rửa mà vẫn cố tình tham gia giao thông sẽ bị phạt từ 20-26 triệu theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Cuốn sách gồm 38 bài viết, hình ảnh hoạt động của Đại tướng Phan Văn Giang được sắp xếp theo tiến trình các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Từ năm 2021 đến nay, Trường sử dụng 500 tấn Natri Silicate để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu, sau đó đưa ra thị trường, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp các bộ, cơ quan, tập đoàn kinh tế hoàn thiện dự thảo các báo cáo, tờ trình về dự án nhà máy điện hạt nhân.
Dự báo thời tiết ngày 27/1/2026, miền Bắc có mưa phùn, sương mù, nhiệt độ tăng, trong khi miền Nam ngày nắng, đêm se lạnh, phù hợp cho đi lại và sinh hoạt.