Thạc sĩ Việt mở hướng mới tìm sự sống ngoài Trái Đất
Thiên Trang (TH)
Thạc sĩ Nguyễn Quốc Trung phát hiện được một số khoáng chất có thể tạo ra “nước muối tạm thời”, gợi mở khả năng tồn tại của sự sống trên sao Hỏa.
Thạc sĩ Nguyễn Quốc Trung, 27 tuổi, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Umeå (Thụy Điển), đã giành giải thưởng quốc tế LPI Career Development 2025 với công trình tìm dấu vết nước trên sao Hỏa. (Ảnh: Giáo dục Việt Nam) Anh từng dự định học chuyên ngành kiến trúc nhưng chuyển hướng sang ngành hóa học và dần bén duyên với khoa học hành tinh sau cơ hội thực tập và du học. (Ảnh: Giáo dục Việt Nam)
Trung bắt đầu nghiên cứu về khả năng giữ nước của đất sét và muối trong điều kiện mô phỏng sao Hỏa từ năm 2023, sử dụng các kỹ thuật hiện đại như phổ dao động và nhiễu xạ tia X. (Ảnh: Giáo dục Việt Nam) Anh phát hiện rằng một số khoáng chất có thể tạo ra “nước muối tạm thời” hoặc màng nước mỏng trong môi trường khô lạnh, gợi mở khả năng tồn tại của sự sống trên sao Hỏa. (Ảnh: Khoa vật ký)
Nghiên cứu của anh đóng góp dữ liệu để so sánh với các vệ tinh và robot thám hiểm như Perseverance, giúp kiểm chứng giả thuyết về nước ngoài Trái Đất. (Ảnh: Giáo dục Việt Nam) Trung đã vượt qua quy trình tuyển chọn khắt khe để giành giải, với hồ sơ gồm bài báo hội nghị, bài luận và thư giới thiệu, và là người Việt Nam duy nhất trong số 9 cá nhân được vinh danh năm nay. (Ảnh: Giáo dục Việt Nam)
Anh còn nhận được tài trợ nghiên cứu từ các tổ chức uy tín như Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển và tích cực xây dựng các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế. (Ảnh: Giáo dục Việt Nam) Trung hy vọng truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam theo đuổi khoa học và xây dựng những “nhịp cầu văn hóa” giữa Việt Nam và thế giới. (Ảnh: Giáo dục Việt Nam)
Hãng xe Toyota mới đây đã thông báo triệu hồi khẩn cấp hơn 55.000 xe Hybrid và xe điện tại Mỹ do lỗi bu-lông biến tần gây nguy cơ mất điện đột ngột và cháy nổ.
Lexus vừa ra mắt SUV điện RZ 600e F Sport Performance. Mẫu xe gây chú ý với thiết kế khí động học hầm hố, hàng loạt tinh chỉnh khung gầm và công suất vượt trội.
Hàn Quốc đã khởi động một chương trình trị giá 296 triệu đô la để phát triển tên lửa không đối không tầm ngắn cho máy bay chiến đấu KF-21 vào năm 2032.