Tàu đổ bộ trực thăng hạng nặng Type-075 LHD Quảng Tây chính thức vào biên chế Hải quân Trung Quốc

Tàu đổ bộ trực thăng tấn công Type 075 (LHD) thứ 2 (định danh NATO: LHA lớp Yushen) được đưa vào biên chế Hạm đội Nam Hải của Hải quân Trung Quốc (PLAN).

Chiến hạm được đặt tên là Quảng Tây, tỉnh phía Nam Trung Quốc, giáp với Việt Nam và Vịnh Bắc Bộ.

Một quan sát viên hàng hải địa phương chia sẻ bức ảnh trên Weibo, cho thấy chiến hạm (số hiệu 32) trong "trang phục đầy đủ", treo cờ kỷ niệm các sự kiện trọng đại (trong trường hợp này là lễ đưa vào biên chế) và quân kỳ của Hải quân Trung Quốc (PLAN) ở đuôi tàu. Tàu Quảng Tây (Guangxi-32) là chiếc thứ hai thuộc dự án Type-075 gia nhập PLAN cuối năm 2021.

Tàu đầu tiên trong dự án Type – 075 là chiến hạm Type 075 LHD mang tên Hải Nam (số hiệu 31), được đưa vào biên chế PLAN trong một buổi lễ lớn ngày 23/4/ 2021, tại căn cứ hải quân Tam Á (đảo Hải Nam) với sự hiện diện của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chiến hạm hạ thủy tháng 9/2019, thử nghiệm trên biển bắt đầu vào tháng 8/2020. Quảng Tây (32) hạ thủy tháng 4/2020 và bắt đầu thử nghiệm trên biển tháng 12/2020.

Chiếc Type-075 thứ 3 hạ thủy vào tháng 1/2021, bắt đầu thử nghiệm trên biển tháng 11/2021.

Trung Quốc đang thực hiện một nhịp độ ấn tượng về đóng tàu, Nhà máy đóng tàu Hudong Zhonghua ở Thượng Hải LHD cứ 6 tháng hạ thủy tàu một lần. Cũng chính nhà máy này gần đây đã hạ thủy hai khinh hạm và một chiếc Type 071E LPD trong cùng một ngày.

Tàu đổ bộ trực thăng tấn công Type 075 LHD thứ nhất ngoài khơi đảo Hải Nam

Hải quân Trung Quốc chính thức phát triển Type 075 năm 2011. Dự án Type – 075 nhằm phát triển tàu sân bay trực thăng tấn công có lượng giãn nước hơn 30.000 tấn.

Mục đích chính của dự án là tăng cường khả năng tấn công đổ bộ “thẳng đứng” vào vùng bờ biển phía Đông rất nhiều núi của Đài Loan hoặc đổ bộ tấn công các đảo nhỏ vùng Tây Thái Bình Dương.

Theo nguồn thông tin mở, thông số kỹ chiến thuật cho biết, tàu có "lượng choán nước 36.000 tấn", "sức chứa 28 máy bay trực thăng", "động cơ diesel 12.000 kW 16PC2-6B" và "bốn tổ hợp pháo phòng không tầm gần CIWS bao gồm 2 tổ hợp HQ-10 và 2 tổ hợp H / PJ-11”.

Chiến hạm Type 075 nhỏ hơn một chút so với LHA của Hải quân Mỹ, nhưng lớn hơn so với các loại tương đương LHD của Pháp hoặc Tây Ban Nha / Úc. Tàu đổ bộ trực thăng Trung Quốc có kích thước gần với Trieste LHD trong tương lai của Ý .

Tàu đổ bộ trực thăng tấn công Type 075 đầu tiên được đóng trong thời gian kỷ lục (tiêu chuẩn ngày nay của ngành đóng tàu Trung Quốc, tốc độ đóng tàu cao nhất thế giới).

Kế hoạch sẽ đóng 8 chiếc LHD cho PLAN, Hải quân Trung Quốc cũng lên chương trình đóng một phiên bản lớn hơn (được gọi là Type 076), biên chế thêm máy bay chiến đấu cất cánh thẳng đứng.

Các tàu đổ bộ trực thăng tấn công Type 075 LHD mới nhằm tăng cường khả năng tác chiến của PLAN trên biển, đặc biệt là các hoạt động chiến đấu tấn công của Lính thủy Đánh bộ, hiện đang sử dụng tàu đổ bộ Type 071 LPD trong biên chế.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top