Vượn cáo cổ khoang đen trắng hiện được xếp vào nhóm nguy cấp do mất môi trường sống và săn bắt trái phép tại Madagascar.
Loài vượn cáo lớn và ồn ào bậc nhất Madagascar. Vượn cáo cổ khoang đen trắng (Varecia variegata) là một trong những loài vượn cáo lớn nhất còn tồn tại, có thể dài tới gần 1,2 m tính cả đuôi và nặng khoảng 3–4 kg. Chúng nổi tiếng với tiếng kêu vang dội như tiếng hú, có thể truyền đi xa hàng cây số trong rừng rậm để liên lạc giữa các nhóm. Ảnh: Pinterest. Bộ lông tương phản cực kỳ nổi bật. Đúng như tên gọi, loài này có các mảng lông đen và trắng phân bố rõ rệt trên cơ thể. Phần cổ thường có “vòng lông” trắng xù như chiếc khăn choàng, khiến chúng trông rất đặc biệt giữa tán lá xanh. Kiểu màu sắc này giúp các cá thể nhận ra nhau trong môi trường rừng rậm dày đặc. Ảnh: Pinterest.
Sống chủ yếu trên tán cây cao. Vượn cáo cổ khoang đen trắng hiếm khi xuống đất; chúng dành phần lớn thời gian di chuyển, nghỉ ngơi và kiếm ăn trên các tầng tán cây cao của rừng mưa nhiệt đới. Với chiếc đuôi dài giúp giữ thăng bằng, chúng có thể nhảy xa giữa các cành cây một cách rất linh hoạt. Ảnh: Pinterest. Chế độ ăn thiên về trái cây. Khác với nhiều loài vượn cáo ăn tạp, Varecia variegata đặc biệt ưa thích trái cây chín. Chúng cũng ăn thêm mật hoa, lá non và hạt. Nhờ việc di chuyển rộng và ăn nhiều loại quả, loài này đóng vai trò quan trọng trong việc phát tán hạt giống trong rừng Madagascar. Ảnh: Pinterest.
Là “người thụ phấn” hiếm hoi trong thế giới linh trưởng. Khi ăn mật hoa, phấn hoa thường bám vào mõm và bộ lông của chúng. Khi chuyển sang cây khác, phấn được mang theo và vô tình giúp thụ phấn cho nhiều loài cây rừng. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi linh trưởng đóng vai trò đáng kể trong quá trình thụ phấn thực vật. Ảnh: Pinterest. Tập tính sinh sản khá khác thường. Không giống nhiều loài linh trưởng chỉ sinh một con, vượn cáo cổ khoang đen trắng thường sinh từ hai đến ba con mỗi lứa. Con non rất nhỏ và yếu nên mẹ thường làm “tổ” bằng lá và cành cây để đặt con vào đó trong những tuần đầu đời. Ảnh: Pinterest. Tập tính xã hội linh hoạt và khá ồn ào. Chúng thường sống theo nhóm từ vài cá thể đến hơn mười cá thể. Các nhóm thường xuyên liên lạc bằng tiếng kêu lớn, đôi khi tạo nên những “bản hợp xướng” vang dội trong rừng. Âm thanh này vừa giúp giữ liên lạc vừa cảnh báo các nhóm khác về lãnh thổ. Ảnh: Pinterest.
Đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng. Vượn cáo cổ khoang đen trắng hiện được xếp vào nhóm nguy cấp do mất môi trường sống và săn bắt trái phép tại Madagascar. Rừng mưa bị thu hẹp khiến quần thể của chúng suy giảm nhanh chóng, khiến việc bảo tồn loài vượn cáo đặc biệt này trở nên cấp thiết. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Sống cùng chó sói / VTV2