Bộ Công an đã trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.
Ngày 20/12, tại Nghệ An, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố các quyết định điều động đối với Thiếu tướng Phạm Thế Tùng (SN 1972, quê quán ở Hưng Yên), Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an).
Đồng thời, công bố quyết định điều động đối với Đại tá Bùi Quang Thanh (SN 1977, quê quán ở Quảng Bình), Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Bùi Quang Thanh, tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định, đây là niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Đồng thời, Đại tá Bùi Quang Thanh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, chính quyền địa phương, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đại tá Bùi Quang Thanh (SN 1977), quê quán xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Đại tá Bùi Quang Thanh từng giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Trưởng công an thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình), Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.
Năm 2021, Đại tá Bùi Quang Thanh được điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.
Người hiến tạng là cô giáo Phạm Thị Anh T., 22 tuổi, giáo viên Tiếng Anh đang công tác tại xã Trang, tỉnh Gia Lai, không may bị tai nạn giao thông và chết não.
Hải Phòng tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ, đồng bào hy sinh, tử nạn quy tập tại khu vực Mả Chìa, xã Vĩnh Bảo, sáng 15/10.
Ông Trương Kiến Quốc, Tổng thư ký Học hội Charhar Trung Quốc, cho rằng chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là bước tiếp nối quan trọng các nhận thức chung chiến lược giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, đồng thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc hơn cho hợp tác Việt – Trung.
Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa, loài cây gắn với ký ức mùa thu của Thủ đô nhưng cũng gây nhiều ý kiến trái chiều khi được trồng với mật độ dày.