Tài xế ngao ngán quay đầu xe, không thể qua chốt kiểm soát dịch ở Hà Nội

Chiều nay, nhiều chốt kiểm soát dịch trên địa bàn Hà Nội tiếp tục triển khai siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội đối với người dân lưu thông ngoài đường.
Tài xế ngao ngán quay đầu xe, không thể qua chốt kiểm soát dịch ở Hà Nội - 1

Theo PV ghi nhận vào khoảng 5h15 chiều ngày 9/8 tại chốt kiểm soát trên đường Đào Tấn (quận Ba Đình), lực lượng chức năng đã đứng từ đầu ngã tư Đào Tấn - cầu vượt vành đai 2 kiểm soát xe lưu thông qua lại.

Tài xế ngao ngán quay đầu xe, không thể qua chốt kiểm soát dịch ở Hà Nội - 2

Hôm nay là ngày đầu UBND TP Hà Nội áp dụng việc siết chặt việc cấp, sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội và bổ sung các loại 'giấy phép con' như lịch trực, lịch phân công làm việc của cơ quan. 

Trong buổi sáng, các trường hợp ra đường thiếu giấy tờ theo yêu cầu mới chỉ bị nhắc nhở bổ sung vào ngày hôm sau. Ghi nhận trong chiều nay, 100% người qua chốt chưa một ai có thêm các giấy theo yêu cầu mới của TP Hà Nội.

Tài xế ngao ngán quay đầu xe, không thể qua chốt kiểm soát dịch ở Hà Nội - 3
Tài xế ngao ngán quay đầu xe, không thể qua chốt kiểm soát dịch ở Hà Nội - 4
Tài xế ngao ngán quay đầu xe, không thể qua chốt kiểm soát dịch ở Hà Nội - 5

Khoảng 5h30, thời điểm nhiều người tan làm trở về nhà, lượng xe ra đường đông hơn hẳn, tất cả mọi người đều được lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại và xuất trình giấy đi đường kèm thẻ căn cước (hoặc CMND).

Tài xế ngao ngán quay đầu xe, không thể qua chốt kiểm soát dịch ở Hà Nội - 6

Giấy đi đường kể từ hôm nay phải theo mẫu mới, bắt buộc có thêm lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đa số người dân chỉ có duy nhất Giấy đi đường kèm theo Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân.

Tài xế ngao ngán quay đầu xe, không thể qua chốt kiểm soát dịch ở Hà Nội - 7

Cô Thủy ra đường không đem theo giấy tờ với lý do đi mua trứng được lực lượng chức năng trên chốt đường Đào Tấn yêu cầu dừng xe, phổ biến quy định mà UBND TP Hà Nội đưa ra, ngay sau đó cô đã nhận thấy việc ra đường là không nên và đã quay xe trở về nhà.

Tài xế ngao ngán quay đầu xe, không thể qua chốt kiểm soát dịch ở Hà Nội - 8

Anh T., nhân viên giao hàng đã không xuất trình được giấy tờ phù hợp và đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt với số tiền 2 triệu đồng. Được biết, tại chốt kiểm soát trên đường Đào Tấn tính tới thời điểm 17h30 đã xử phạt 2 trường hợp vi phạm, đa phần mọi người chưa cập nhật được việc bổ sung giấy đi đường theo nội dung mới, trong ngày đầu tiên các trường hợp thường được xử lý với hình thức nhắc nhở.

Tài xế ngao ngán quay đầu xe, không thể qua chốt kiểm soát dịch ở Hà Nội - 9

Tại chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Chí Thanh, khoảng 17h45, tình trạng ùn ứ nhẹ xảy ra khi lực lượng chức năng kiểm tra 100% các phương tiện qua đây.

Tài xế ngao ngán quay đầu xe, không thể qua chốt kiểm soát dịch ở Hà Nội - 10
Tài xế ngao ngán quay đầu xe, không thể qua chốt kiểm soát dịch ở Hà Nội - 11
Tài xế ngao ngán quay đầu xe, không thể qua chốt kiểm soát dịch ở Hà Nội - 12

Lực lượng chức năng giải thích cho người tham gia giao thông ngoài giấy đi đường cần phải có thêm lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan.

Tài xế ngao ngán quay đầu xe, không thể qua chốt kiểm soát dịch ở Hà Nội - 13
Tài xế ngao ngán quay đầu xe, không thể qua chốt kiểm soát dịch ở Hà Nội - 14

Nhiều trường hợp chưa nắm rõ được thông tin đã phải quay đầu ra về tại các điểm chốt.

Tài xế ngao ngán quay đầu xe, không thể qua chốt kiểm soát dịch ở Hà Nội - 15

Tính đến nay, sau hơn nửa tháng TP Hà Nội áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 (dựa theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Chính phủ), còn nhiều trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng, việc tăng cường các chốt kiểm soát nghiêm ngặt là cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh tại Thủ đô vẫn hết sức phức tạp.

Từ sáng mai, 10/8, khả năng các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ xảy ra ùn tắc cục bộ do nhiều người dân ra đường chưa kịp bổ sung giấy tờ mới theo quy định.

Theo dantri.com.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top