Sức khoẻ 360

Tắc ruột, áp xe dạ dày do dị vật đường tiêu hóa hiếm gặp

Người dân cần hết sức lưu ý trong ăn uống, tránh thói quen ăn quá nhanh, nuốt vội hoặc chế biến thực phẩm chưa kỹ, đặc biệt thực phẩm dễ gây hóc.

Đầu tháng 9/2025, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã liên tiếp xử trí thành công hai ca bệnh hy hữu do dị vật đường tiêu hoá, giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ biến chứng nặng nề.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân Hoàng Gia M. (15 tuổi, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn nhiều, bụng chướng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính ổ bụng cho thấy hình ảnh tắc ruột do dị vật.

di-vat-hiem-1.jpg
Bệnh nhi 15 tuổi tắc ruột do tiêu hóa - Ảnh BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ngoại khoa phát hiện đoạn ruột non giãn, hồng tràng chứa dị vật cứng kích thước khoảng 4x10 cm, được xác định là một miếng măng chưa tiêu hoá. Các bác sĩ đã tiến hành mở ruột lấy dị vật, khâu phục hồi thành ruột, lau rửa ổ bụng và đặt dẫn lưu an toàn.

di-vat-3-4088.jpg
Miếng măng gây tắc ruột - Ảnh BVCC

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân Hà Thị T. (47 tuổi, trú tại tỉnh Lạng Sơn), nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ, bụng trướng, sốt cao. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bệnh nhân được xác định có dị vật xuyên thủng dạ dày gây áp-xe ổ bụng.

Khi tiến hành phẫu thuật, kíp mổ ghi nhận tại thành dạ dày có khối viêm nhiễm, xung quanh nhiều dịch tiết; Dị vật là mảnh xương cá hình cánh cung dài khoảng 5 cm. Bệnh nhân được xử trí lấy dị vật, làm sạch ổ áp-xe, đặt dẫn lưu và khâu phục hồi tổn thương.

di-vat-2-884.jpg
Xương cá dài 5 cm trong dạ dày bệnh nhân - Ảnh BVCC

Hiện tại, cả hai bệnh nhân đều đã ổn định và được xuất viện.

ThS Lê Minh Hải, Phó trưởng khoa Ngoại tiêu hoá, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, phẫu thuật viên chính của 2 ca bệnh cho biết: "Dị vật đường tiêu hoá là một cấp cứu ngoại khoa ít gặp nhưng tiềm ẩn nguy hiểm. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, dị vật có thể gây thủng ruột, viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Trong hai ca bệnh nói trên, sự phối hợp nhịp nhàng giữa chẩn đoán hình ảnh, khoa Cấp cứu, khoa Ngoại tiêu hoá và kíp phẫu thuật đã giúp xử trí nhanh chóng, an toàn cho người bệnh".

di-vat-4.jpg
Tư vấn cho bệnh nhân dị vật xương cá - Ảnh BVCC

Qua hai trường hợp này, bác sĩ Hải khuyến cáo người dân cần hết sức lưu ý trong ăn uống, tránh thói quen ăn quá nhanh, nuốt vội, hoặc chế biến thực phẩm chưa kỹ, đặc biệt với thực phẩm dễ gây hóc như xương cá, măng, mảnh sụn…

Khi có các dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, nôn, bụng chướng, cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Ngoại tiêu hoá để được thăm khám và xử trí kịp thời.

back to top