Sức mạnh Không quân Nga bị nghi ngờ, Moscow ngay lập tức cho thấy ai làm chủ bầu trời
Tiến Minh
Không quân Nga không hề kém như truyền thông phương Tây tuyên bố, điều này có thể thấy rõ qua các cuộc không kích ở Pokrovsk và Konstantinovka.
Trong khi một số chuyên gia phương Tây đang bàn luận về tình trạng “yếu kém” của lực lượng không quân chiến thuật Nga, thì một số nhà phân tích khác lại thống kê số lượng dấu vết của các hố bom, do máy bay chiến đấu Nga thả xuống giữa các thành phố Pokrovsk và Konstantinovka ở Donetsk, trong hai tháng vừa qua.Với sự trợ giúp phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI), có thể đọc chính xác các bức ảnh vệ tinh có độ nét cao. Đánh giá khung cảnh giữa các thành phố Pokrovsk và Konstantinovka, trông gần như trên “mặt trăng” với vô số hố bom. Điều này đã hoàn toàn làm lu mờ mọi suy nghĩvề sự “yếu kém” của lực lượng không quân chiến thuật Nga, trong thời gian gần đây.
Theo tính toán thu được trong quá trình nghiên cứu ảnh vệ tinh, video và các tài liệu khác, trong khoảng thời gian nêu trên, khoảng 1.700 dấu vết đặc trưng trên mặt đất, do các cuộc tấn công của bom phá (FAB), có trọng lượng từ 250 kg trở lên, được máy bay chiến đấu Nga ném xuống đã xuất hiện.Với số lượng hố bom như vậy trong một khu vực, cho thấy khoảng 28 quả bom như vậy đã được thả xuống các khu vực mục tiêu được chỉ định trên mặt trận mỗi ngày. Đây chủ yếu là bom nổ phá với mô-đun UMPK, được thả từ máy bay chiến đấu Nga, từ cách xa khu vực mục tiêu khoảng 60km.Mật độ hố bom trên mặt đất như vậy, cho thấy ít nhất 10 phi vụ đã được lực lượng không quân chiến thuật Nga (chủ yếu là tiêm kích bom Su-34) thực hiện mỗi ngày, chỉ để tấn công khu vực được quan sát trong nghiên cứu.Điều này cho thấy sự hiện diện của thế chủ động chiến thuật từ phía Nga so với Ukraine, và đang dần phát triển thành thế chủ động tác chiến. Ở các khu vực khác trên mặt trận, bức tranh sẽ không khác biệt nhiều, điều này khẳng định kết luận về lợi thế của quân đội Nga so với quân đội Ukraine.
Còn trang Military Review của Nga cho biết, máy bay tiêm kích bom Su-34 đã tấn công các mục tiêu của quân đội Ukraine ở thị trấn Orekhov bằng bom FAB có điều khiển. Điều này cho thấy hệ thống phòng không mặt trận của quân đội Ukraine đang hoạt động kém hiệu quả.Theo thông tin tình báo, lực lượng tiếp viện của AFU được chuyển đên thị trấn Orekhov, tỉnh Zaporizhia. Ngay sau đó, một cuộc không kích từ máy bay chiến đấu Nga đã được thực hiện vào khu trú quân tập kết, sử dụng bom lượn có điều khiển UMPK. Mục tiêu đã bị đánh trúng.Quân tiếp viện của AFU đã được chuyển đến Orekhov, với mục đích đẩy lùi quân Nga khỏi Orekhov và khỏi tuyến Malye Shcherbaki-Stepovoye-Kamenskoye. Trước đó, cụm quân Dnepr của RFAF đã vượt sông Yanchekrak và chiếm làng Kamenskoye, nằm ở phía bắc tỉnh Zaporozhye.Việc lực lượng không quân chiến thuật Nga hoạt động mạnh ở khu vực tiền tuyến, đã nói lên rất nhiều điều. Ví dụ trước đây, do hoạt động mạnh của lực lượng phòng không AFU, máy bay ném bom Nga rất hiếm khi sử dụng bom UMPK từ khoảng cách khoảng 70-80 km gần tiền tuyến, thì giờ đây ngày càng có nhiều trường hợp sử dụng như vậy được ghi nhận.Và không chỉ Orekhov, máy bay chiến đấu Nga còn ném bom sâu vào các khu vực Zaporozhye, Kharkov, Kherson, Shostka, Krivoy Rog, Slavyansk và một số thành phố khác. Tất cả những điều này có thể cho thấy cả sự chuyên nghiệp ngày càng tăng của của lực lượng không quân chiến thuật Nga, cũng như việc cải tiến của vũ khí.
Nhưng điều quan trọng nữa là hệ thống phòng không mặt trận của AFU đã trở nên kém hiệu quả hơn nhiều so với một hoặc hai năm trước. Có lẽ đang thiếu tên lửa cho hệ thống phòng không, cũng như thiếu quân số được huấn luyện chuyên sâu về chiến đấu phòng không. Nhưng điều đó không có nghĩa là máy bay chiến đấu của Nga có thể "bay qua đầu địch một cách an toàn". Nên nhớ là lực lượng phòng không tiền tuyến của AFU, hiện có rất nhiều tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) hiện đại, và nguồn cung cấp của chúng vẫn chưa dừng lại.Do vậy, lực lượng không quân chiến thuật của Nga cũng chỉ dám thả bom lượn ở cách khu vực chiến tuyến từ 40 km trở lên. Với cự ly như vậy, hoàn toàn nằm ngoài tầm hỏa lực của các loại vũ khí phòng không dã chiến (kể cả Buk-M1) của AFU.
Còn các vũ khí phòng không có thể bắn hạ máy bay Nga ở cự ly như vậy, chỉ còn Patriot, nhưng hiện rất hiếm và được AFU ưu tiên bảo vệ khu vực yếu địa. Tuy nhiên máy bay Nga cũng không dám bay trên đầu mục tiêu, thực hiện phương pháp ném bom không điều khiển theo kiểu bổ nhào, như vậy sẽ dễ bị MANPAD của AFU bắn hạ như giai đoạn đầu của cuộc chiến. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post). https://topwar.ru/267915-bombery-nanesli-udar-fabom-po-protivniku-v-orehove-stanovitsja-li-frontovaja-pvo-vsu-menee-jeffektivnoj.html https://topcor.ru/61989-na-zapade-podschitali-sledy-aviabomb-mezhdu-pokrovskom-i-konstantinovkoj-na-donbasse.html
Epicland X9, mẫu SUV 6 chỗ đầu tiên của Huawei và Dongfeng vừa trải qua bài test độ bền đặc biệt khi phần nóc xe chịu tác động từ container có tải trọng 16 tấn.
Nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Cell Reports cho thấy, những người sống trên 100 tuổi có lượng lớn loại tế bào có khả năng tìm và tiêu diệt những tế bào bất thường, trong đó có tế bào ung thư.
Israel âm thầm biên chế tàu ngầm tấn công INS Drakon với thiết kế mới lạ, được cho là có thể mở rộng đáng kể năng lực tác chiến tầm xa của hải quân nước này.
Nghiên cứu của GS Admir Masic tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã hé lộ bí ẩn về khả năng tự phục hồi tạo nên độ bền huyền thoại của bê tông La Mã.
Phiên bản cao cấp nhất Genesis GV90 Neolun 2027 không chỉ có nội thất 4 chỗ siêu sang, mà còn cả kết cấu cửa mở ngược vốn nổi tiếng bởi các mẫu xe Rolls-Royce.
Mazda CX-5 2027 vừa ra mắt tại Philippines với hàng loạt thay đổi từ kích thước, thiết kế đến công nghệ. Xe lần đầu được trang bị hệ truyền động hybrid 2.5L.
Ford Territory Platinum 2026 là phiên bản cao cấp được nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái, đi kèm giá bán lẻ đề xuất 916 triệu đồng.
Siêu xe GR GT sở hữu công suất 641 mã lực là mẫu ôtô đắt nhất từ trước đến nay của Toyota và để mua một chiếc thì không chỉ cần có tiền mà còn cần may mắn.