Sự thật ngỡ ngàng những bàn chân kỳ lạ nhất trên thế giới
Thiên Trang (TH)
Chúng ta có lẽ sẽ không thể tưởng tượng ra rằng trên thế giới có thể tồn tại những bàn chân có hình dạng độc đáo như vậy.
1. Ngón chân “nhả ngọc”: Sau một cơn sốt, cô gái Siti Suhana Saadon 23 tuổi, sống tại thị trấn Durian Tunggal ở Malaysia, bỗng thấy dưới những móng chân mình xuất hiện hiện tượng lạ.
Suhana thấy bàn chân bị đau, và ngón chân cái bắt đầu “nhả ngọc”! Đó là những hạt tựa như thủy tinh hay mã não. Dần dần hiện tượng này xuất hiện thường xuyên hơn, số lượng và kích cỡ hạt thủy tinh cũng tăng lên đáng kể.
Mỗi lứa “đẻ” của ngón chân thường là 4 - 5 hạt, một số viên tròn xoe như hòn bi, số khác có màu xanh, trong suốt như ngọc. Nhả đá xong, miếng nứt trên ngón chân cô lại khép nguyên vẹn như cũ.
Lần nào cũng vậy, trước khi ngón chân “đẻ” khoảng 10 phút bao giờ Siti Suhana cũng có cảm giác buồn nôn và đau răng ghê gớm, cơ thể bải hoải yếu dần.
2. Bàn chân có núm vú: Dưới bàn chân trái của cô Lily Allen (22 tuổi, ở California, Mỹ) bất ngờ mọc ra một cục thịt trông giống hệt núm vú của phụ nữ, có chu vi khoảng 5,1 cm. Theo các nhà khoa học, hiện tượng mọc núm vú có thể xảy ra ở tỉ lệ 1/50 người ở phụ nữ và 1/100 người ở nam giới. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có người mọc núm vú ở chân.
Cô Allen cho biết, núm vú đó không làm cô bị đau. Hầu hết các trường hợp mọc núm vú hoặc u sợi tuyến đều xuất hiện ở đường truyền sữa, có thể ở lưng, đùi, mặt, nhưng bàn chân thì chưa từng thấy.
3. Tộc người bàn chân chỉ có hai ngón: Được gọi là "bộ tộc tôm hùm", những người có bàn chân hai ngón này sống khép kín trong thung lũng yên bình tại Botswana, chỉ cách biên giới Zimbabwe chừng 2 km.
Nelson, một nhà biên soạn niên sử, đã tình cờ phát hiện ra tộc người kỳ lạ này trong một chuyến dã ngoại tại phía tây nam Zimbabwe.
Theo giả thiết của Nelson, nhiều năm về trước, người phụ nữ có đôi chân hai ngón từ thung lũng Zambezi ở Mozambique đã tới vùng tây nam Zimbabwe sinh sống. Khi cô kết hôn với một thổ dân tại đây và sinh con đẻ cái, những đứa trẻ thừa hưởng gene của cô cũng có bàn chân giống mẹ.
Tỷ lệ này sẽ giảm đi đáng kể nếu những người có đôi bàn chân kỳ lạ này được kết hôn với người ngoại tộc.
Tuy nhiên sự thưa thớt của dân cư tại đây đã khiến người tôm hùm chỉ còn cách kết hôn với nhau. Và cứ thế, hình dáng kỳ lạ này được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
4. Bàn chân có nhiều ngón nhất: Cậu bé Akshat Saxena (2 tuổi)người Ấn Độ đang giữ kỷ lục bàn chân có nhiều ngón nhất. Mỗi bàn chân của cậu bé đều có 10 ngón. Tình trạng này được biết đến với tên gọi “bệnh thừa ngón chân”, một rối loạn di truyền và có thể tăng số ngón chân qua mỗi thế hệ. Tuy nhiên, cha mẹ của cậu bé lại hoàn toàn bình thường và không hề bị thừa ngón nào.
>>>Xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: tất cả người dân đều mất trí nhớ. Nguồn: Kienthucnet.vn.
Mẫu SUV mới Volkswagen Tera 2027 vừa chính thức được mở rộng thị trường và cho ra mắt tại thị trường Nam Phi, xe sẽ được định vị giữa Polo Vivo và T-Cross.
Sau một năm ra mắt, Mitsubishi Eclipse Cross EV đã được nâng cấp công nghệ bên trong với những thay đổi được thừa hưởng từ người anh em Renault Scenic E-Tech.
Toyota đang nghiên cứu công nghệ cho phép chiếc xe tự ghi lại hình ảnh mà tài xế đang quan tâm bằng mắt, mà người lái không cần sử dụng điện thoại khi lái xe.
Nghiên cứu của Đại học California, Berkeley, công bố trên Nature, phân tích bộ gene của 8 loài dơi cho thấy tuổi thọ dài có mối liên hệ với những gene tham gia vào miễn dịch, chống ung thư và tương tác với virus.
Kia K4 Hybrid ở thị trường châu Âu được trang bị tiêu chuẩn ở mức cao, nổi bật với hệ thống hỗ trợ lái mới nhất (ADAS), cùng màn hình kỹ thuật số tích hợp.
Mẫu MPV Hyundai Custo 2027 (hay Custin tại Việt Nam) đã chính thức lộ diện, phần đầu cùng bộ mâm xe chịu ảnh hưởng lớn từ mẫu SUV cỡ lớn Palisade thế hệ mới.
Các nhà khoa học UCLA phát triển một phương pháp biến tế bào gốc từ máu cuống rốn thành hàng loạt tế bào T có khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư.
Kia PV7 mẫu PBV (Purpose-Built Vehicle – xe chuyên dụng theo mục đích sử dụng) vừa ra mắt tại triển lãm xe thương mại IAA Transportation 2026 ở Hannover, Đức.
Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Sydney, Viện Baird và Bệnh viện Royal Prince Alfred thực hiện đã phát hiện cơ tim người có thể tạo ra các tế bào cơ mới sau khi bị tổn thương do nhồi máu.