Sốt xình xịch bức ảnh chụp quái vật hồ Loch Ness giấu kín nhiều năm
Thiên Trang (TH)
Một cặp đôi người Anh đã chia sẻ hình ảnh được cho là của quái vật hồ Loch Ness mà họ chụp được vào năm 2018.
Nhiếp ảnh gia Chie Kelly và chồng Scott, đã chọn giữ bức ảnh bí ẩn này trong vòng 5 năm vì sợ sẽ bị chế giễu. Tuy nhiên, với cuộc săn lùng quái vật hồ Loch Ness quy mô lớn gần đây, họ đã quyết định công khai hình ảnh. (Ảnh: Chie Kelly)
Vào ngày 13/8/2018, Kelly và chồng đang ăn trưa bên bờ hồ Loch Ness ở Scotland, bà đã chụp hình quái vật này khi nó di chuyển từ phải sang trái khoảng 200m từ bờ. Bức ảnh không cho thấy chiều dài chính xác của quái vật, nhưng Kelly ước tính nó chưa đến 2m. (Ảnh: Chie Kelly)
Chuyên gia săn quái vật hồ Loch Ness, Steve Feltham, cho biết đây là những bức ảnh đẹp nhất mà ông từng thấy và tin rằng những gì được ghi lại trên hình không phải là gỗ trôi mà là một sinh vật di chuyển, tạo ra nhiều sự thú vị. (Ảnh: Chie Kelly)
Tổ chức cuộc tìm kiếm quy mô lớn cũng đã được tổ chức gần đây bởi Trung tâm Loch Ness và nhóm tình nguyện thám hiểm Loch Ness, nhằm tìm kiếm bằng chứng thêm về sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness, một bí ẩn vẫn chưa có lời giải. (Ảnh: Chie Kelly)
Quái vật hồ Loch Ness (biệt danh là Nessie) là một trong những sinh vật bí ẩn nhất thế giới mà giới khoa học "săn lùng" gắt gao. Nó được các nhân chứng báo cáo thỉnh thoảng trồi lên mặt hồ Loch Ness của Scotland.
Theo các nhà nghiên cứu, những ghi chép đầu tiên về quái vật hồ Loch Ness là từ thời Trung cổ. Khi ấy, tu sĩ St Columba người Ireland được cho là đã chạm mặt con vật khổng lồ trên Ness, dòng sông chảy ra từ hồ Loch Ness.
Trong suốt nhiều thập kỷ, các chuyên gia chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư đã dành nhiều năm thực hiện các nghiên cứu nhằm tìm ra sự thật về sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness.
Thế nhưng, đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm được bất cứ bằng chứng khoa học nào giúp chứng minh quái vật hồ Loch Ness có thật hay không.
Trưởng cơ quan tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Majid Khademi, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel.
Trong bối cảnh bị trừng phạt công nghệ, Nga bất ngờ ra mắt robot hình người Arkus chỉ 1,5 triệu USD, mở ra hướng tiếp cận mới cho ngành robot toàn cầu.
Hyundai Elantra, Honda Accord, Hyundai Sonata và "gương mặt thân quen" Nissan Altima tiếp tục xuất hiện trong danh sách ôtô bị ăn trộm nhiều nhất tại Mỹ.
Theo nguồn tin, Mỹ, Iran và một nhóm nhà trung gian hòa giải khu vực đang thảo luận về các điều khoản cho một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày.
Sáng nay (6/4), bên hành lang phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, các đại biểu bày tỏ kỳ vọng lớn về một nhiệm kỳ đổi mới, coi thể chế là động lực then chốt cho sự phát triển.