Soi công trình “khủng” vi phạm trật tự xây dựng ở Hà Nội
Đoàn Khang/ TT&CS
Mặc dù vi phạm về mật độ xây dựng, nhưng công trình tại thửa đất 06 khu đất ngõ 87 Nguyễn Thị Định (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục.
Ngày 8/5, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Tổ quản lý trật tự xây dựng (TTXD) đô thị phường Trung Hòa (quận Cầu giấy, TP Hà Nội) cho biết, mới đây, UBND quận Cầu Giấy có ra quyết định đình chỉ thi công đối với công trình xây dựng tại thửa đất 06 ngõ 87 Nguyễn Thị Định (phường Trung Hòa) vì vi phạm TTXD.
Cụ thể, trong quá trình thi công, chủ đầu tư công trình đã vi phạm về mật độ xây dựng. Do đó, UBND quận Cầu Giấy ra quyết định đình chỉ thi công đối với công trình và yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hậu quả.
Đại diện Tổ quản lý TTXD đô thị phường Trung Hòa cho hay, công trình này xây dựng trên khu đất đấu giá, được cấp phép 4 tầng, 1 hầm, 1 lửng và 1 tum. Trong vòng 10 ngày, chủ đầu tư không tự tháo dỡ vi phạm, buộc sẽ phải cưỡng chế.
Ghi nhận thực tế của PV, xung quanh công trình vi phạm hiện được quây kín mít. Bên ngoài không thể nhìn thấy các hoạt động thi công, xây dựng bên trong. Theo người dân, mật độ xây dựng tại tầng hầm và tầng 1 của công trình này lên tới 100%, tương ứng 117,7m2 (vượt 16,5m2 theo hồ sơ cấp phép).
Cùng với đó, mật độ xây dựng các tầng 2, 3,4 xây dựng đổ bê tông vượt ra ngoài diện tích sử dụng được cấp, lấn chiếm không gian chung của khu vực... Vị trí lấn ít nhất là 1,2m. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp).
Mặc dù công trình này vi phạm về trật tự xây dựng, nhưng vẫn có thể hoàn thiện được các hạng mục. Điều này khiến người dân băn khoăn, khó hiểu?
Cũng theo đại diện Tổ quản lý TTXD đô thị phường Trung Hòa, trong vòng 10 ngày, chủ đầu tư không tự tháo dỡ vi phạm, buộc sẽ phải cưỡng chế.
>>> Mời độc giả xem thêm video Đất nông nghiệp phường Tây Tựu gánh hàng loạt công trình sai phạm:
Ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, cùng 3 cán bộ, nhân viên vừa bị bắt để điều tra liên quan vụ 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải bắt tay ngay vào giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026 với tổng vốn gần 995,4 nghìn tỷ, tăng 10,4% so với năm 2025.